Bắt một trùm hacker tấn công website Bộ Quốc phòng Mỹ

08/06/2005 22:42 GMT+7

Cảnh sát London (Anh) cho biết đã bắt giữ một người đàn ông tên G.McKinnon, 39 tuổi, được coi là tin tặc (hacker) có mức độ phạm tội nghiêm trọng nhất khi xâm nhập vào các hệ thống máy vi tính quan trọng của Mỹ như Cơ quan Hàng không và vũ trụ (NASA), các binh chủng hải - lục - không quân và Bộ Quốc phòng.


Một trong những "chiến tích" của Kinnon trong năm 2001 và 2002 là "viếng thăm" 53 máy vi tính của NASA và quân đội Mỹ, gây tổn thất ước tính khoảng 1 triệu USD. Cũng trong năm 2002, McKinnon bị khởi tố 8 tội danh liên quan tới việc phá hoại hệ thống máy vi tính tại 14 bang khác nhau của Mỹ, trong đó có lần, Kinnon đã xâm nhập vào hệ thống máy vi tính của quân đội Mỹ ở Fort Myer, bang Virginia lấy cắp thông tin, chuyển đổi mật mã, sau đó xóa sạch 1.300 tài khoản của người dùng. Hiện nay, Kinnon đang bị giam ở London và có thể sẽ bị dẫn độ sang Mỹ. (SMH)

A.V

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.