Trung Quốc: Gần 50 tỉ USD xây dựng nhà máy hạt nhân

07/06/2005 23:38 GMT+7

Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng lớn thứ 2 trên thế giới chỉ sau Mỹ, sẽ chi khoảng 48,33 tỉ USD vào việc xây dựng các nhà máy hạt nhân mới vào năm 2020.

Chủ tịch Công ty Hạt nhân quốc gia của Trung Quốc (CNNC) Kang Rixin cho biết nước này có ý định tăng công suất của các nhà máy năng lượng hạt nhân từ 16 lên 40 gigawatt trong vòng 15 năm, tương đương với việc tăng năng lượng hạt nhân đóng góp vào tổng sản lượng điện từ 2,3% lên 6%. Hiện Trung Quốc có khoảng 19 lò phản ứng đang hoạt động, đang được xây dựng hoặc chờ chính phủ thông qua. Kế hoạch đầy tham vọng trên chỉ là bước khởi đầu vì theo Kang, nước này có thể sẽ tiếp tục xây dựng thêm các nhà máy điện hạt nhân sau năm 2020.

H.G
(CD)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.