Đừng quên chăm sóc cổ

28/05/2005 16:41 GMT+7

Phụ nữ thường quan tâm đặc biệt tới da mặt mà... bỏ quên chiếc cổ khiến vùng da này xuống cấp rất nhanh. Nhiều người trang điểm rất hoàn hảo cho gương mặt nhưng lại chừa ra chiếc cổ đầy nếp nhăn và sần sùi - hiển nhiên chiếc cổ trở thành bằng chứng "tố cáo" sự già nua...

Cổ là nơi thường phải hứng chịu ánh nắng mặt trời, sự ô nhiễm, khói bụi... Vì thế, nếu bạn dùng sữa rửa mặt để tẩy bỏ bụi bẩn cho mặt thì cũng đừng quên chiếc cổ. Mỗi tuần nên đắp mặt nạ tẩy tế bào chết cho da cổ (mặt nạ lòng trắng trứng, mặt nạ cà chua...) và dưỡng da vùng này bằng cách đắp mặt nạ dưa leo. Khi đi ra nắng, nên dùng khăn bịt mặt có thể che được kín cổ và thoa kem chống nắng cho cả mặt lẫn cổ. Nếu bạn dùng kem dưỡng da ban đêm thì cũng bôi cả lên cổ. Mỗi khi thức dậy, hãy xoa bóp cho máu ở cổ và mặt lưu thông tốt. Đây là cách giúp cổ săn chắc và chống nếp nhăn hiệu quả. Phụ nữ từ 35 tuổi trở đi nên dành thời gian nhiều hơn cho cả da mặt và chiếc cổ xinh của mình.

Đỗ Văn Hoài
(Theo Beauty)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.