Rau Đà Lạt khan hiếm - giá tăng cao

19/05/2005 00:54 GMT+7

Sau nhiều tháng hạn hán kéo dài, diện tích gieo trồng các loại rau giảm mạnh dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu. Hiện tại Đà Lạt, giá rau các loại đồng loạt tăng, giá thu mua tại vườn (lái buôn phải trả tiền trước): bắp sú 2.500đ/kg, cải thảo 1.000đ/kg, cải bông trắng (súp lơ) 2.500đ/kg, xà lách 4.000đ/kg, đậu côve 3.000đ/kg, rau bó xôi 3.500đ/kg.

Ngược lại, giá hoa các loại  rớt thê thảm: Bông hồng từ 100-400đ/bông, cẩm chướng, đồng tiền 200- 400đ/bông, bibi 20 ngàn đồng/kg (với giá này nhà vườn cầm chắc thua lỗ). Riêng hoa cúc và lay-ơn đang tiêu thụ khá mạnh, có giá tăng nhẹ vì lễ Phật Đản sắp tới. (Lâm Viên)

Trồng sen cho thu nhập khá. Do sản phẩm bán được giá, gần đây nhiều nông hộ ở các huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp) đã mở rộng diện tích trồng sen lên hàng trăm ha. Ngoài sản phẩm gương sen được thu mua, xuất khẩu khá nhiều qua Đài Loan, củ sen cũng được tiêu thụ khá mạnh trong nội địa. Bình thường, 1 ha trồng sen cho thu nhập không dưới 15 triệu đồng/ha/năm. Tuy nhiên, hiện đang vào vụ thu hoạch rộ, giá sen tại các điểm thu mua chỉ còn khoảng 800 đồng/gương. Thời điểm hút hàng, sen loại I (loại 11 hạt) được bán đến 1.800 đồng/gương. (Huỳnh Phát)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.