Đà Nẵng công bố quy định tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT

10/05/2005 21:53 GMT+7

Cấp THCS: Các trường trung học cơ sở (THCS) tuyển 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn vào học lớp 6.

Trường THCS Nguyễn Khuyến sẽ tuyển sinh 200 học sinh theo phương thức: xếp loại giỏi cuối năm lớp 5, điểm trung bình môn Tiếng Việt và Toán cuối năm lớp 5, đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tiểu học cấp thành phố (năm học 2004-2005), đoạt giải các kỳ thi văn hóa -  thể thao... do ngành giáo dục thành phố tổ chức. Sẽ xét từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Ưu tiên cho những đối tượng học sinh: có cha hoặc mẹ là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; cha hoặc mẹ là anh hùng lao động (AHLĐ), anh hùng lực lượng vũ trang (AHLLVT); có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

Trường THCS Trưng Vương tuyển 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học thuộc phường Hải Châu 1 và học sinh học tiếng Pháp tăng cường của Trường Phù Đổng. Trường THCS Nguyễn Huệ tuyển 100% học sinh phường Thạch Thang và học sinh học tiếng Pháp tăng cường của Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ. Trường THCS Trưng Vương, Nguyễn Huệ, Hòa Khánh, Kim Đồng, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng nếu đã tuyển hết số học sinh trên địa bàn phường, muốn tuyển thêm ngoại tuyến phải có văn bản xin phép và được tuyển khi có ý kiến đồng ý của giám đốc Sở. Thời gian tuyển sinh từ 15/6/2005 đến 10/8/2005.

Cấp THPT

Việc tuyển sinh của các trường trung học phổ thông (THPT) công lập, bán công, dân lập, tư thục được thực hiện theo hình thức xét tuyển. Học sinh có cha hoặc mẹ là liệt sĩ, là thương binh, bệnh binh nặng sẽ được cộng 3 điểm. Học sinh có cha mẹ là thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, cha mẹ là dân tộc thiểu số, bản thân cư trú vùng cao, biên giới, hải đảo... được cộng 2 điểm. Học sinh có cha hoặc mẹ là AHLĐ, AHLLVT, cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số... được cộng 1 điểm; đoạt giải quốc gia hoặc nhất thành phố cộng 2 điểm; giải nhì thành phố cộng 1,5 điểm; giải ba thành phố cộng 1 điểm. Học sinh tốt nghiệp THCS loại giỏi cộng 2 điểm, loại khá cộng 1 điểm.

Học sinh tốt nghiệp THCS học tiếng Pháp tăng cường hết cấp THCS, tốt nghiệp THCS đạt loại khá, đạt điểm trung bình các bài thi môn tiếng Pháp 6 điểm sẽ được xét tuyển vào Trường THPT Phan Chu Trinh; nếu không đủ điểm chuẩn vào Phan Chu Trinh, sẽ xét tuyển vào THPT bán công Trần Phú. Học sinh người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và đang học tập tại 2 xã Hòa Bắc và Hòa Phú sẽ được tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT Phạm Phú Thứ hoặc Ông Ích Khiêm; học sinh có hộ khẩu thường trú thôn Hòa Vân (Q.Liên Chiểu) sẽ tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trãi; học sinh đang học tập tại THCS Hòa Phú được cộng 3 điểm khi xét tuyển vào lớp 10 THPT Ông Ích Khiêm hoặc Phạm Phú Thứ; học sinh học tại THCS Hòa Bắc được cộng 3 điểm khi xét tuyển vào THPT Nguyễn Trãi hoặc Phạm Phú Thứ. Học sinh học các trường THCS Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Liên được cộng 2 điểm khi xét tuyển vào Phạm Phú Thứ hoặc Nguyễn Trãi. Học sinh học THCS Hòa Nhơn, Đỗ Thúc Tịnh, Trần Quốc Tuấn được cộng 2 điểm nếu xét tuyển vào THPT Ông Ích Khiêm. Học sinh học tại THCS Hòa Hải, Hòa Quý được cộng 2 điểm nếu xét tuyển vào THPT Ngũ Hành Sơn. Học sinh học tại Lý Tự Trọng, Nguyễn Chí Thanh, Lê Độ, Phạm Ngọc Thạch cộng 3 điểm nếu xét tuyển vào THPT Tôn Thất Tùng. Học sinh học tại THCS Cao Thắng, Nguyễn Văn Cừ, Phan Bội Châu được cộng 2 điểm nếu xét tuyển vào THPT Tôn Thất Tùng.

Ngành giáo dục Đà Nẵng sẽ thực hiện việc tuyển sinh chung trên địa bàn thành phố, không phân chia khu vực, quận, huyện. Học sinh đã học lớp 9 tại các trường THCS thuộc Đà Nẵng hội đủ các điều kiện được quyền xin xét tuyển vào lớp 10 THPT theo nguyện vọng: NV1 xét tuyển vào THPT công lập; NV2 xét tuyển vào trường THPT bán công hoặc Trường Hermann Gmeiner, NV3 xét tuyển THPT bán công thứ 2.

D.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.