Đánh ghen bằng... nước sôi

06/05/2005 23:47 GMT+7

Hôm qua 6/5, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Thị Thúy (31 tuổi, quê Long An) 5 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Thúy cùng anh Nguyễn Thanh G. mở quán cà phê tại P.Đông Hưng Thuận, Q.12 để kinh doanh và sống với nhau như vợ chồng từ năm 1997.

Do buôn bán ế ẩm nên giữa hai người phát sinh mâu thuẫn và  Thúy đã mang con về quê. Sau đó anh G. thuê chị M. vào phụ bán. Ngày 2/3/2004, Thúy từ quê lên và bắt gặp anh G. cùng chị M. đang nằm trên giường, tức giận, Thúy lấy phích nước sôi tạt vào làm chị M. bị thương tích 32%, còn anh G. nhanh chân chạy thoát.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.