Cần Thơ kỷ niệm trọng thể 30 năm giải phóng miền Nam

30/04/2005 10:33 GMT+7

Sáng 29/4, tại quảng trường công viên Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm giải phóng Cần Thơ, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Đến dự có Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; ông Lê Nam Giới - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ cùng nhiều lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, Quân khu 9 và hàng vạn người dân địa phương.

Tại buổi mít tinh, Bí thư Thành ủy Lê Nam Giới đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống anh hùng của quân và dân Cần Thơ trong sự nghiệp giải phóng đất nước và tiến lên xây dựng quê hương Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị xã hội... của vùng ĐBSCL.

Thạc sĩ Diệp Thanh Nguyên, Phó khoa Luật Trường Đại học Cần Thơ – công dân sinh ra vào thời khắc lịch sử 1975 – đã đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ. Anh nói: “Chúng ta được sinh ra và lớn lên trong thời bình, được sống và học tập, trưởng thành dưới chế độ mới. Chúng ta phải biết làm gì để giữ vững, kế thừa, phát huy được truyền thống vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã xây đắp nên. Tuổi trẻ phải biết dấn thân – Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Hành trang của mỗi thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoa, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay phải gồm: lý tưởng, tri thức và đạo đức”. Được biết, thạc sĩ Diệp Thanh Nguyên là một học trò nghèo quê ở Vũng Liêm, Vĩnh Long cha mẹ làm nghề nông nuôi con ăn học thành người. Năm học lớp 12 ở trường PTTH Vũng Liêm, Nguyên là học sinh giỏi văn tòan quốc (năm 1992 -1993) sau đó đỗ cùng lúc ba trường: Đại học Luật TP.HCM, Đại học Tổng hợp và Đại học Sư phạm TP.HCM. Sau đó, Nguyên là một trong 5 sinh viên khoa luật hành chánh bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp loại giỏi sau đó tiếp tục học cao học tại Trường Đại học Groningen (Hà Lan). Và với thế hệ trẻ được trưởng thành khi đất nước đã hoà bình – những tấm gương thành công như Diệp Thanh Nguyên không phải là hiếm. Tất cả đều có ý nguyện chung vai xây dựng một Việt Nam ngày càng hùng mạnh.

Bên cạnh chương trình ca nhạc phục vụ lễ hội do Đoàn nghệ thuật quân khu 9 và Trường Đại học Cần Thơ biễu diễn, tại buổi mít tinh đã có trên 5 ngàn đại biểu thuộc 30 khối đại diện các đơn vị Quân khu 9, Thành đội, công an, Sở, Ban ngành thành phố và quận huyện cùng 30 chiếc xe hoa tham gia lễ diễu binh, diễu hành. 

Sau lễ mít tinh các đại biểu đến dự lễ khánh thành Chợ cổ Cần Thơ và công trình mở rộng công viên Ninh Kiều rộng 11.119m2 tọa lạc dọc tuyến đường Hai Bà Trưng cặp bến sông Cần Thơ. Công Viên Ninh Kiều mở rộng với các hạng mục như: chòi nghỉ chân, nhà bán vé, đường giao thông bộ, hệ thống cây xanh chiếu sáng... Công trình Chợ cổ Cần Thơ có diện tích 1.613m2 được tôn tạo trên kiến trúc cũ đã có từ đầu thế kỷ trước, lợp mái ngói, làm nền mới, các quầy sạp, hệ thống chiếu sáng trong và ngòai kiến trúc. Tổng kinh phí đầu tư cho hai dự án nầy trên 6,6 tỉ đồng. Sau đó các đồng chí lãnh đạo trồng cây lưu niệm tại công viên Ninh Kiều và xem đua thuyền, lướt ván trên sông Cần Thơ.

Nhân dịp đại lễ 30 năm thống nhất đất nước, thành phố Cần Thơ còn tổ chức nhiều hoạt động xoay quanh chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” diễn ra từ trung tuần tháng 4 đến 30/5/2005. Bảo tàng lịch sử quân khu 9 và Bộ chỉ huy quân sự thành phố đã tổ chức triễm lãm ảnh, trưng bày hiện vật về Bác Hồ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Toàn hệ thống Trung tâm Văn hoá thông tin của thành phố đã xây dựng các chương trình văn nghệ quần chúng tập trung chủ đề “Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và chiến thắng 30/4”. Toàn bộ các chương trình văn nghệ tổng hợp sẽ được  tổ chức đồng loạt tại các trung tâm văn hoá quận, huyện và nhà văn hoá xã phường phục vụ công chúng trong các ngày 29/4, 30/4, 1/5 và 19/5.  Tại Bảo tàng Cần Thơ, công chúng sẽ có dịp ngắm nhìn các hiện vật, hình ảnh thuộc các chuyên đề: “Kỷ vật thời khàng chiến”, “Hồ Chí Minh và chiến dịch Hồ Chí Minh”, “Thành tựu của TP Cần Thơ sau 30 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và sau 1 năm trực thuộc trung ương”. Tại Thư viện Cần Thơ, cuộc thi tìm hiểu về “Những năm tháng không thể nào quên” và cuộc triểm lãm sách với chủ đề “Đại thắng mùa Xuân” cũng thu hút rất đông công chúng. Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ đang tập trung  cho việc tổ chức triển lãm thành tựu 30 năm, lễ hội tôn vinh Công nhân lao động sáng tạo, “Tự hào công nhân tuổi 30” và hội thi “Nét đẹp tuổi 30”. Tất cả những hoạt động rộn ràng nói trên đã thể hiện nhịp sống của một thành phố đang thay da đổi thịt từng ngày.

Chùm ảnh dưới đây PV Thanh Niên ghi lại từ buổi mít tinh trọng thể và lễ khánh thành Chợ cổ Cần Thơ, công trình mở rộng Công viên Ninh Kiều:


Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ Lê Nam Giới đọc diễn văn tại lễ mít tinh


Thạc sĩ Diệp Thanh Nguyên phát biểu tại buổi lễ


Lực lượng cảnh sát diễu hành tại lễ mít tinh

Tham dự lễ mít tinh

Các Mẹ VNAH tại buổi lễ

Thiếu nhi tặng hoa các đại biểu

Những người chủ tương lai của thành phố

Biểu diễn văn nghệ trong buổi lễ

Nguyên TBT Lê Khả Phiêu cắt banh khánh thành Chợ cổ Cần Thơ và công trình mở rộng Công viên Ninh Kiều...

... và trồng cây tại Công viên Ninh Kiều

Hồng Hạnh - Trương Công Khả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.