Máy bay chở thủ tướng Anh bị sét đánh

29/04/2005 00:06 GMT+7

Trong chuyến đi vận động tranh cử chiều 27/4, máy bay chở Thủ tướng Anh T.Blair đã bị sét đánh trúng khi đang trên đường trở về London. Các phóng viên có mặt trên máy bay bị sốc trong chốc lát khi ánh chớp màu đỏ và trắng xẹt qua.

Máy bay rung rinh chút đỉnh nhưng do trời mưa và nhiều mây nên ít người cảm nhận được cú ra đòn của "thần sét". Một phóng viên đang nói chuyện với ông Blair lúc đó đùa rằng có thể máy bay đã bị trúng tên lửa, nhưng vị thủ tướng chỉ nhún vai mà không hề hoảng sợ. Khoảng 10 phút sau đó, máy bay hạ cánh an toàn. Viên phi công điều khiển cho biết sét đánh trúng máy bay là chuyện không hiếm và không quá nguy hiểm bởi máy bay luôn được gắn bộ phận giải điện ở các cánh. Một sự trùng hợp là hôm 27/4, trực thăng của lãnh đạo đảng Bảo thủ M.Howard cũng bị hỏng nên ông này phải chuyển qua dùng máy bay thương mại để đi vận động tranh cử.

C.M.L
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.