Cây thơm tàu cao đến hơn 10m đã trổ hoa

27/04/2005 23:11 GMT+7

Cây thơm tàu (còn gọi là cây trân) không có thân, chỉ có lá, ngày trước thơm tàu người ta thường dùng để lấy xơ bện võng. Vậy nhưng, tại một đồi cát trắng ở thôn Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Tuy Hòa hiện có một cây thơm tàu có thân cao đến hơn 10m (ảnh).

 

Theo những người lớn tuổi làm nghề xe võng trân, dù ở dưới nước hay trên cạn thơm tàu thường đạt độ cao không quá 2m. Dù trời khô hạn, mọi cây cỏ xung quanh đều chết héo mà cây thơm này vẫn tươi tốt và điều khác lạ chưa từng thấy là khoảng 2 tháng nay, trên ngọn cây lại ra hoa màu đỏ rực và màu xanh nhạt. Cây thơm tàu này đang thu hút nhiều người đến xem. (Tin, ảnh: Hùng Phiên)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.