Tủy sống và rối loạn tình dục

02/02/2005 23:10 GMT+7

Các chức năng của ruột, bàng quang và cơ quan sinh dục được điều khiển bởi các dây thần kinh ở xương sống hơn là ở não.

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu thuộc Hội đồng Nghiên cứu y học và sức khỏe quốc gia (Úc), và được đánh giá là một phát hiện cực kỳ to lớn trong y học. Các nhà khoa học cho biết, nếu toàn bộ hệ thống tế bào thần kinh tại tủy sống thực sự là trung tâm điều khiển chính những bộ phận trên, các rối loạn về ruột, bàng quang và sinh dục có thể dễ dàng phục hồi chức năng hơn cả việc điều chỉnh huyết áp trở lại bình thường - với hầu hết các dây thần kinh điều khiển chức năng lại nằm trên não. (ABC)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.