Dưới mi mắt bị thâm nám, vì sao ?

24/01/2005 21:27 GMT+7

Những vết thâm nám xuất hiện trên mặt (đặc biệt thường gặp ở phụ nữ) do rối loạn sắc tố da vì các nguyên nhân:

- Phụ nữ đang mang thai hoặc đang dùng thuốc ngừa thai.

- Những người hay lo nghĩ, ưu phiền, mất ngủ...

cần tạo đời sống tinh thần thoải mái, lạc quan, những vết thâm từ từ sẽ nhạt màu. Chỉ nhạt màu chứ không thể hết hẳn trong trường hợp rối loạn sắc tố da do ưu phiền, lo nghĩ, mất ngủ... Với những vết thâm do mang thai, do dùng thuốc ngừa thai thì sẽ tự hết sau khi sinh nở, hoặc sau khi ngưng sử dụng thuốc.

Bướu mỡ có thể biến chứng ung thư không ?

Bướu mỡ do những tế bào mỡ hợp thành, hoàn toàn lành tính, không biến chứng ung thư. Nếu ảnh hưởng đến thẩm mỹ, bạn có thể đến bệnh viện thực hiện tiểu phẫu.

BS Khánh Vân - BS Kim Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.