Lấy ra khối u nặng hơn nửa ký từ ngực một bệnh nhi

23/01/2005 23:59 GMT+7

Ngày 23/1, Giáo sư, bác sĩ Trần Đông A - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng II (TP.HCM) cho biết ca phẫu thuật lấy khối u quái dị ở vị trí hiếm gặp cho bệnh nhi V.T.V (11 tuổi, ngụ tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đã thành công.

Trước đó, em V. thường xuyên bị đau ngực, ho khan và khó thở, ngực bên phải bị nổi u... Qua xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện em bị một khối u lớn chiếm hết lồng ngực phải nên buộc phải tiến hành phẫu thuật; kết quả là đã lấy ra toàn bộ khối u quái dạng thai nặng 0,5kg gồm có tóc, đầu, xương, sụn, tế bào ruột... Theo các bác sĩ, khối u trên chính là thai song sinh không hoàn chỉnh với bệnh nhân (thai trong thai) và đã tồn tại ở lồng ngực em V. suốt 11 năm qua. Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục sức khỏe rất nhanh.

Ngọc Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.