Thư pháp với “Sài Gòn xưa theo lối xưa”

17/01/2004 10:56 GMT+7

Ngày ông Táo về trời 23 tháng chạp (14/1),tại nhà hàng Sài Gòn xưa,49 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, ông đồ trẻ Lê Quốc Phong trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ đã liên tục thực hiện trên 50 bức liễu, đối - mừng xuân Giáp Thân theo yêu cầu khách hàng yêu thích thư pháp.

Theo lối xưa, ông “quản trị ” yêu văn nghệ đã quỳ xuống giữa trời đọc bài

Viết thư pháp ở "Sài Gòn xưa"
văn sớ rồi cắm cây nêu cao nghệu. Cũng tại buổi đưa ông Táo nói trên, đội múa lân trẻ sung sức biểu diễn trống (10 chiếc bự) theo “nhịp 6” để thông báo ngày mở cửa hàng năm Thân sẽ vào mùng 6 Tết cho Thổ Thần hay.

 

 

 

 

N. Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.