Lập trung tâm điều phối ghép bộ phận cơ thể người

21/03/2010 23:49 GMT+7

Bộ Y tế cho biết đã hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, đặt tại Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư. Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận, lập danh sách, quản lý việc cấp thẻ cho người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống và sau khi chết; đồng thời lập danh sách, quản lý những người có chỉ định ghép mô, bộ phận cơ thể, điều phối việc lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Trung tâm cũng tiếp nhận thông tin từ các ngân hàng mô về số lượng, chủng loại mô hiện có, trên cơ sở đó điều phối việc cung cấp mô cho các đơn vị ghép. Hiện tại, ngân hàng mô (giác mạc, xương, da...) đã được thành lập tại BV Mắt T.Ư, Học viện Quân y, ĐH Y Phạm Ngọc Thạch, ĐH Y Hà Nội. Theo quy định, người hiến mô, bộ phận cơ thể phải đủ 18 tuổi trở lên. Người hiến sẽ được chăm sóc, phục hồi y tế miễn phí ngay sau khi hiến và được khám sức khỏe định kỳ miễn  phí.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.