Các nhà khoa học thuộc Đại học Edinburgh (Vương quốc Anh) thông báo đã tìm ra một cách dò mìn an toàn, hữu hiệu và ít tốn kém, đó là nhờ vào loại vi khuẩn phát sáng.
Theo BBC, loại vi khuẩn này sẽ được trộn với loại dung dịch không màu rồi phun vào vùng đất nghi ngờ có chứa chất nổ như mìn, đạn đại bác... nằm ẩn trong lòng đất. Nếu khu vực đó có chất nổ thì vi khuẩn sẽ chuyển sang màu xanh lá cây lấp lánh để chỉ ra vị trí có mìn. Các nhà khoa học cho biết loại vi khuẩn này cũng có thể được phun vào không khí của vùng đất ẩn tàng nguy hiểm. Trong vòng vài giờ, nơi có chất nổ sẽ được nhận diện. Việc sản xuất vi khuẩn dạng này được thực hiện bởi một kỹ thuật mới có tên gọi BioBricking theo cách đóng gói thủ công DNA vi khuẩn.
Con số thống kê cho thấy hằng năm có từ 15.000 - 20.000 người thiệt mạng hoặc bị tàn phế vì các loại chất nổ ẩn trong lòng đất. 87 quốc gia còn các bãi mìn rất nguy hiểm, tiêu biểu như Iraq, Afghanistan, Campuchia, Somalia, Mozambique...
Tạ Xuân Quan