* Giá dầu, vàng giảm nhẹ
(TNO) Tại Phố Wall (New York, Mỹ), phiên giao dịch ngày 19.11 (kết thúc rạng sáng nay, 20.11, giờ VN) tiếp tục ghi nhận sự đi xuống phiên thứ hai liên tiếp của các chỉ số chứng khoán.
Nguyên nhân chủ yếu khiến thị trường Mỹ đi xuống trong phiên này ngoài việc thêm một số công ty công nghệ giảm dự báo lợi nhuận, thì việc đồng dollar Mỹ tăng trở lại so với các đồng ngoại tệ khác, khiến cho giá dầu, vàng và nhiều mặt hàng cơ bản khác giảm giá, dẫn tới cổ phiếu của ngành năng lượng và sản xuất nguyên liệu thô đi xuống.
Cổ phiếu của ConocoPhillips, công ty dầu khí lớn thứ 3 tại Mỹ, giảm 1,9%, trong khi cổ phiếu của các đại gia như Chevron, Schlumberger lần lượt giảm từ 2 đến 3,3%. Cổ phiếu của tập đoàn sản xuất nhôm Alcoa giảm tới 3,9%, đứng thứ hai trong nhóm giảm của chỉ số Dow Jones. Các cổ phiếu ngân hàng phiên này cũng đi xuống.
Chỉ số S&P 500 để mất 1,3% xuống còn 1.094,9 điểm; Dow Jones giảm 93,87 điểm, tương đương 0,9% xuống còn 10.332,44 điểm; Nasdaq Composite giảm 1,7% xuống còn 2.156,82 điểm. Chỉ số MSCI World đánh giá thị trường chứng khoán của 23 nước phát triển giảm 1,7% trong phiên này.
Tại châu Âu, trong phiên cùng ngày, chỉ số Dow Jones Stoxx 600 chung cho toàn khu vực để mất 1,7%. FTSE 100 của Anh giảm 1,39% xuống còn 5.267,7 điểm, CAC 40 của Pháp và DAX của Đức lần lượt giảm 1,77 và 1,48% xuống còn 3.760,22 và 5.702,18 điểm.
Tại châu Á, trong phiên ngày 19.11 (kết thúc chiều qua, giờ VN), chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,32% xuống còn 9.549,47 điểm; HSI của Hồng Kông giảm 197,17 điểm, tương đương giảm 0,86% xuống còn 22.643,16 điểm. Bước vào phiên giao dịch cuối tuần (sáng nay, 20.11, giờ VN), cả hai chỉ số này tiếp tục đi xuống.
* Giá dầu thô tại New York (Mỹ) trong phiên ngày 19.11 (kết thúc rạng sáng nay, 20.11, giờ VN) đã để mất 2,7% do tác động của việc đồng dollar Mỹ lấy lại ưu thế.
Giá dầu thô giao tháng 12 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ngày 19.11 ở mức 77,46 USD/thùng, giảm 2,12 USD so với phiên trước đó, là mức giảm mạnh nhất kể từ phiên ngày 12.11 trở lại đây.
Lúc 10 giờ 22 trưa nay (giờ VN), giá dầu thô giao tháng 12 tại NYMEX ở mức 77,68 USD/thùng, tăng nhẹ 22 cent. Tính tới hết phiên ngày 19.11, giá dầu này tăng 1,8% so với cuối tuần trước.
Giá dầu Brent giao tháng 1.2010 tại London (Anh) chốt phiên ngày 19.11 ở mức 77,64 USD/thùng, giảm 1,83 USD, tương đương 2,3% so với phiên trước đó. Lúc 9 giờ 41 sáng nay (giờ VN), giá dầu này ở mức 77,89 USD/thùng, tăng nhẹ 25 cent.
* Trên thị trường vàng tại New York (Mỹ) vào đêm qua, rạng sáng nay (20.11, giờ VN), giá vàng đã có dấu hiệu giảm nhẹ do USD tăng giá, đồng thời một số nhà đầu tư bán ra để bù lại khoản thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Sáng nay, giá vàng tại đây tăng trở lại.
Giá vàng giao tháng 12 tại NYMEX chốt phiên ngày 19.11 ở mức 1.141,9 USD/ounce, chỉ tăng nhẹ 7 cent so với phiên trước đó. Sáng nay (20.11, giờ VN), giá vàng này dao động từ 1.139,8 đến 1.145,3 USD/ounce.
Một cuộc khảo sát do Bloomberg tiến hành cho thấy, đa số các nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Tuần này, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 tại NYMEX đã tăng tới 1,8% (tính tới hết phiên ngày 19.11). Hiện giá vàng tại New York cao hơn 29% so với hồi đầu năm nay.
* Tỷ giá trao đổi giữa dollar, euro và yen Nhật trên thị trường tiền tệ New York ở mức 1 EUR đổi 1,4887 USD (lúc 9 giờ 42 sáng nay, giờ VN), so với mức 1,4925 USD/1 EUR cuối phiên ngày 19.11; 1 USD đổi 88,93 JPY (lúc 11 giờ 23, giờ VN).
Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)