Carin Froehlich cứ vẫn tiếp tục phơi quần áo ở ba dây phơi đồ giữa những thân cây bên ngoài nhà tại Perkasie, Pennsylvania.
Luật pháp tại thị trấn vùng đông nam Pennsylvania nơi bà sinh sống không chính thức cấm phơi đồ ở sân nhà, nhưng tuần trước một nhân viên hội đồng thị trấn đã gọi điện và yêu cầu bà không được phơi quần áo ngoài trời nữa. Người phụ nữ 54 tuổi này cũng nhận được hai khiếu nại nặc danh từ hàng xóm nói họ không muốn chứng kiến cảnh quần áo lót bay phấp phới “khiến nơi này nhìn như một bãi rác” và “không muốn nhìn những thứ không nên phô trương”.
Alexander Lee, giám đốc điều hành Project Laundry List (PLL) - một tổ chức đại diện cho quyền lợi phơi đồ ngoài trời, nói đó không chỉ là quyền tự do cá nhân, mà việc phơi đồ ngoài trời còn giúp tiết kiệm tiền bạc cho mọi người và làm giảm hiệu ứng nhà kính do khí thải thoát ra từ các máy sấy quần áo chạy điện hay khí đốt. Cựu luật sư 35 tuổi này tính toán: nếu áp dụng rộng rãi việc phơi đồ ngoài trời, mỗi năm nước Mỹ có thể tiết kiệm tới 6% lượng tiêu thụ điện sinh hoạt mà các hộ gia đình dùng cho mục đích sấy khô quần áo.
PLL cũng cho biết các bang Florida, Utah, Maine, Vermont, Colorado và Hawaii đã không thông qua luật cho phép các quan chức địa phương cấm người dân phơi quần áo bên ngoài nhà họ. Năm bang khác cũng đang xem xét điều tương tự.
Đối thủ chính của PLL hiện giờ là các hiệp hội quản lý nhà và khu dân cư hiện đang quản lý nhà cửa cho khoảng 60 triệu người Mỹ, tương đương 20% dân số. Khoảng một nửa các hiệp hội đó có luật “cấm phơi đồ ngoài trời” và có chế tài các hội viên. Carl Weinter, một luật sư đại diện cho khoảng 50 hiệp hội như thế ở ngoại ô Philadelphia, nói các nhà đầu tư bất động sản tại những khu dân cư mới thường có quy định trước luật về “cấm phơi đồ” vì lý do mỹ quan chung. Mới tuần trước, Kevin Firth, chủ nhân một căn hộ hai phòng ngủ ở Dublin, Pennsylvania, bị ban quản lý chung cư phạt 100 USD vì phơi đồ tại khu vực công cộng.
Ngày càng có nhiều người Mỹ như bà Froehlich bởi “quyền được phơi quần áo” cũng là một biểu tượng của tinh thần tự do theo hiến pháp Mỹ. “Nếu chồng tôi có quyền sở hữu súng trong nhà thì tôi có quyền phơi đồ” - bà Froehlich, đang viết một quyển sách về đề tài này, khẳng định.
Theo Hải Minh, Reuters, Tuổi Trẻ