Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak hôm qua cùng thúc ép CHDCND Triều Tiên mau chóng quay lại đàm phán 6 bên về vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, theo AFP.
Trong buổi hội đàm tại Seoul, ông Obama cũng thông báo sẽ cử đặc sứ Stephen Bosworth đến Bình Nhưỡng vào ngày 8.12 để đối thoại trực tiếp với chính quyền CHDCND Triều Tiên về vấn đề này. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo vẫn chưa đạt được đồng thuận về một thỏa thuận mậu dịch tự do đang chờ Quốc hội Mỹ phê duyệt. Seoul mong muốn thỏa thuận trên sẽ được mau chóng thông qua nhưng phía Mỹ, đặc biệt là các nhà sản xuất xe hơi cho rằng nhiều điều khoản hạn chế khả năng thâm nhập thị trường Hàn Quốc của họ.
AFP dẫn lời Tổng thống Lee cho hay Hàn Quốc sẵn sàng đàm phán về vấn đề này, đồng thời trấn an rằng một thỏa thuận tương tự giữa Hàn Quốc và EU đã cho kết quả tốt đẹp, tuy nhiên ông Obama chưa đưa ra lịch trình và ý tưởng cụ thể nào. Tổng thống Mỹ đã lên đường trở về Mỹ cùng ngày, kết thúc chuyến công du Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc và Hàn Quốc trong nỗ lực thắt chặt quan hệ với khu vực Đông Á. Tuy nhiên giới quan sát tại Mỹ chỉ trích chuyến đi của Tổng thống đã không mang lại thành quả rõ rệt nào, theo AFP.
Trọng Kha