Tờ Washington Post hôm 18.11 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cáo buộc Bộ trưởng Khai khoáng Afghanistan Mohammad Ibrahim Adel đã nhận 30 triệu USD từ Tập đoàn luyện kim Trung Quốc (MCC).
Theo quan chức này, nhiều khả năng số tiền trên được trao cho ông Adel vào tháng 12.2007 tại UAE ngay sau khi MCC vượt qua các công ty Mỹ và Canada và thắng thầu dự án khai thác mỏ quặng đồng Aynak ở đông nam Kabul trị giá 2,9 tỉ USD.
Hãng tin AP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly phát biểu đây là một cáo buộc nghiêm trọng nhưng thừa nhận ông không nắm thông tin gì thêm. Trong một cuộc phỏng vấn với Washington Post, ông Adel khẳng định quá trình đấu thầu diễn ra minh bạch và đúng luật. Ông cũng cho biết kế hoạch khai thác của MCC sẽ mang về 400 triệu USD tiền thuế mỗi năm cho Chính phủ Afghanistan cùng nhiều lợi ích khác cho cộng đồng.
Hiện phía MCC chưa có phản hồi gì còn AP dẫn lời phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Vương Bảo Đông cho hay chính phủ nước này luôn chỉ đạo các công ty tuân thủ quy định quốc tế khi tham gia đầu tư vào thị trường nước ngoài. "Một số người vì một động cơ nào đó đã đưa ra những cáo buộc vô trách nhiệm và không có căn cứ", ông Vương nói.
Lời cáo buộc trên đã phủ bóng mờ lên những cam kết trong sạch hóa chính quyền, vốn luôn bị tố cáo là tham nhũng tràn lan, của ông Hamid Karzai trong lễ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ hai diễn ra hôm qua. Tổng thống Karzai đang chịu nhiều sức ép từ phương Tây phải thực hiện cải cách toàn diện để bình ổn tình hình vẫn còn rất rối ren tại Afghanistan.
Trọng Kha