(TNTS) Một số đài phát thanh tiếng Bồ Đào Nha mới đây phát hiện đã bị ăn “quả lừa” khi có người mạo danh Tổng thống Brazil - Lula da Silva, để trả lời phỏng vấn.
Cuối tháng trước, Đài phát thanh quốc gia Angola phát sóng cuộc phỏng vấn Tổng thống Brazil - Lula da Silva bằng tiếng Bồ Đào Nha. Trong cuộc phỏng vấn, ngài tổng thống ca ngợi Angola về việc quốc gia này đã thực hiện rất tốt công tác chuẩn bị cho giải bóng đá Cúp các quốc gia châu Phi. Chỉ vài ngày sau, các biên tập viên của đài bị sốc khi nhận ra người trả lời phỏng vấn không phải là ngài da Silva thật. Kẻ mạo danh đã bắt chước giọng nói khỏe, phong cách nói chuyện bình dân của nhà lãnh đạo Brazil khá thành công, nên “nhà đài” bị “hố hàng”.
Trước đó, một số đài phát thanh tiếng Bồ Đào Nha trên thế giới nhận được e-mail nói rằng Tổng thống da Silva sẵn sàng trả lời phỏng vấn xung quanh việc Thế vận hội Olympic 2016 sẽ được tổ chức ở tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Những lời phát biểu của vị “tổng thống” này được đưa lên sóng phát thanh ở các quốc gia như Đông Timor và Angola trong nhiều ngày.
Đài SBS của Úc cũng bị thu hút bởi lời mời phỏng vấn nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ. Beatriz Wagner, người phụ trách sản xuất chương trình của đài, đã thực hiện cuộc phỏng vấn dài 25 phút với “Tổng thống da Silva”. Tuy nhiên, cô cảm thấy nghi ngờ khi biết ông này trả lời câu hỏi qua đường dây điện thoại có chất lượng tồi, và không phải từ một studio ở thủ đô Brasilia. Cô cũng thắc mắc về nội dung trả lời phỏng vấn của ngài “tổng thống”, đặc biệt khi nghe ông nói: “Chúng tôi biết có cộng đồng lớn người Brazil ở Úc và chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi được tiếp xúc với người Brazil trên khắp thế giới”. Để giải tỏa nghi ngờ, cô Wagner đã yêu cầu phóng viên của đài SBS làm cuộc điều tra, và phóng viên này nhanh chóng xác nhận rằng cuộc phỏng vấn trên là giả. Bởi, vào lúc diễn ra cuộc phỏng vấn, Tổng thống da Silva đang bay từ London (Anh) về Brasilia. SBS đã không phát sóng cuộc phỏng vấn và cảnh sát Brazil vào cuộc truy tìm tung tích kẻ giả mạo. Rất có thể một đài phát thanh của Brazil đứng sau vụ việc.
Tổng thống da Silva không phải là chính khách duy nhất bị mạo danh. Trong năm nay, có ít nhất 2 nguyên thủ nữa là nạn nhân của hành động này. Hồi tháng 8, một người không rõ danh tính mạo danh nữ Tổng thống Lithuania - Dalia Grybauskaite, trên website xã hội Twitter, bằng cái tên “Dgrybauskaite”, sử dụng ảnh và có đường kết nối tới website vận động tranh cử của bà. Cảnh sát đã được lệnh điều tra người mạo danh vì bà Grybauskaite không có tài khoản trên bất cứ website xã hội nào. Người mạo danh Tổng thống Grybauskaite đã cam kết khôi phục nghĩa vụ quân sự, thay đổi chính sách hai quốc tịch, và thu hút được gần 700 thành viên Twitter.
Trước đó vào tháng 1, Tổng thống Guyana - Bharrat Jagdeo, đã ra lệnh điều tra người mạo danh ông trên Facebook.Ông Jagdeo không tham gia website xã hội này, nhưng trên đó lại xuất hiện các album ảnh của ông chụp chung với một số nhà lãnh đạo thế giới và tiểu sử của ông. Tài khoản của kẻ giả mạo Tổng thống Jagdeo đã thu hút sự ủng hộ của hơn 170 thành viên. Ngoài Facebook, nhà lãnh đạo Guyana cũng bị mạo danh trên hi5, một website xã hội khác.
Khang Huy