Khu vực thác Prenn còn có hệ thống đền Hùng, đền Mẫu. Theo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, từ năm 2005 đến nay thắng cảnh này do Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt quản lý và không được quan tâm đầu tư đúng mức. Đoàn kiểm tra của Sở VH-TT-DL đã có kết luận: cảnh quan di tích bị xuống cấp nghiêm trọng, đường đi lối lại trong khu này bị vây hãm, cát cứ. Không chỉ vậy, tại thời điểm đoàn kiểm tra có mặt, đền thờ Mẫu không được chăm sóc, xung quanh chất đầy những thứ phế thải làm ô uế nơi thờ tự.
|
|
Sở VH-TT-DL Lâm Đồng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh đề nghị xem xét thu hồi khu di tích thắng cảnh thác Prenn giao cho ngành VH-TT-DL quản lý đầu tư xây dựng thành điểm du lịch sinh thái tín ngưỡng, phục vụ cho việc tổ chức lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm.
|
|
Ông Đinh Bá Quang - nguyên Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa (Sở VH-TT-DL), thành viên đoàn kiểm tra cho biết: “Một số hoạt động văn hóa tại khu du lịch này nay đã không còn nữa, như: hoạt động cồng chiêng, mở nhạc về Đà Lạt... Hồ cá sấu cũng không còn nhưng không có gì thay thế. Đập giữ nước và hệ thống phun nước phục vụ cho việc tôn tạo cảnh quan bị hư hỏng chưa được khắc phục kịp thời (“cóc thần” không phun nước, “cô gái dân tộc” đứng khô cạn)”. Khu bãi để xe đã biến thành chợ rất lộn xộn. Khu dịch vụ (7 ki-ốt) mới xây dựng dưới những gốc thông cổ thụ nhưng không có phép của cơ quan chức năng. Những gốc cây có tuổi thọ hàng trăm năm đã bị xây bịt kín nên nguy cơ những cây thông này bị chết rất lớn. Khu dịch vụ cưỡi voi ở phía đập tràn thu hút nhiều khách nước ngoài nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh, phân voi nhiều hôm lại được “tập kết” sát đường qua lại đập tràn ngay trước mắt du khách. Nguồn nước của thác cũng đang có biểu hiện bị ô nhiễm. “Tất cả những điều này gây phản cảm, bức xúc cho du khách, nhiều người đã có thư phản ảnh về Bộ và Sở VH-TT-DL” - ông Quang cho hay.
 |
|
Khu chợ tự phát trước bãi giữ xe
|
Bà Nguyễn Thị Liên - Giám đốc Khu du lịch Prenn giải thích: “Do đang lập quy hoạch cho toàn bộ khu du lịch nên một số tiểu cảnh không được chú trọng. Ví dụ như: công viên đá Thái Dương theo quy hoạch là khu thương mại, hồ cá sấu đã không còn phù hợp vì gây ô nhiễm và đang tôn tạo để thả cá và hoa súng...”. Bà cho biết thêm, hiện khu du lịch đang chỉnh trang và thu gom những tuyến đường nhỏ vào tuyến chính. “Chỉnh trang phải có thời gian, và là mùa thấp điểm đang cho chỉnh trang nên trong khu du lịch chỗ nào cũng là công trường”. Còn việc xây dựng khu dịch vụ không xin phép cơ quan chức năng, theo bà Liên là làm theo quy hoạch, mục đích để dời mấy ki-ốt trong lòng thác lên đây. Riêng bãi giữ xe, dù là đất được giao cho đơn vị nhưng lại trước cổng chùa, cần lực lượng đông thì quá tốn kém, hơn nữa ở khu dân cư và từ lâu gia đình họ sinh sống như thế, “mình động vào họ trả đũa thì sao? Đơn vị đã từng làm mạnh tay nhưng cũng không được, bản thân tôi còn bị họ đe dọa. Mong các cấp chính quyền có giải pháp hỗ trợ đơn vị giải tỏa các hộ kinh doanh tự phát này” - bà Liên nói. Thế nhưng theo ông Nguyễn Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND P.3, TP Đà Lạt: “Đất này được Nhà nước giao cho khu du lịch quản lý, địa phương đã nhiều lần giải tỏa trắng và giao lại cho đơn vị nhưng họ không quản lý được, địa phương đâu thể liên tục đi giải tỏa suốt”.
Gia Bình