Vụ đụng độ trên biển giữa tàu chiến Hàn Quốc và tàu tuần tiễu CHDCND Triều Tiên chắc chắn sẽ làm cho quan hệ giữa hai nước thêm trắc trở, nhưng cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm bởi chuyện như vậy cũng đã từng xảy ra năm 1999 và 2002 nhưng đã không gây đổ vỡ, thậm chí sau đó lại còn có thời kỳ nhất định mối quan hệ song phương này được cải thiện. Hay cũng có thể nói chuyện này chỉ mới xảy ra chứ không phải mới.
Cả hai bên đều không "trầm trọng hóa" những đụng độ vũ trang như vậy vì chẳng bên nào có cơ sở pháp lý vững chắc để chứng minh bên kia xâm phạm lãnh hải của mình. Cuộc chiến Triều Tiên kết thúc đã lâu nhưng tình trạng xung đột vẫn tồn tại giữa hai nước và đôi bên chưa hề thỏa thuận phân định lãnh hải. Trên một cơ sở pháp lý như vậy thì bên này bất cứ khi nào và trong trường hợp nào cũng có thể tố cáo bên kia xâm phạm lãnh hải của mình mà các đối tác bên ngoài không thể ủng hộ ai cả.
Mặt khác, quá trình bình thường hóa và cải thiện quan hệ giữa hai nước trên bán đảo Triều Tiên luôn có sự song hành giữa tiến bộ và thụt lùi, giữa tốt lên và xấu đi, giữa tin cậy nhau và nghi ngờ nhau. Vụ đụng độ mới rồi trên biển giữa hải quân hai nước không nằm ngoài đặc thù đó. Lý do ở chỗ chính việc bình thường hóa quan hệ hai nước phụ thuộc gần như cơ bản vào việc giải quyết vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và bình thường hóa quan hệ giữa nước này và Mỹ.
Nghĩa là có đối tác bên ngoài đóng vai trò không nhỏ và thời điểm cho bước khai thông đột phá lại chưa đến, điều kiện và tiền đề để làm được việc đó lại chưa chín muồi. Cho nên hai bên sẽ còn dền dứ như vẫn làm từ trước tới nay, sẽ vẫn còn vô tình và cả chủ ý để xảy ra những chuyện làm quan hệ căng thẳng thêm. Vì thế sẽ vẫn còn không thiếu chuyện mới xảy ra mà thật ra lại không mới chút nào.
Thảo Nguyên