* Ở cương vị là "kiến trúc sư trưởng" thương hiệu DDVN trong suốt 15 năm qua với 20 lần tổ chức, theo ông đâu là điểm mới và khác biệt nhất của DDVN lần này?
- Cứ mỗi lần tổ chức DDVN, những người thực hiện, đạo diễn, ca sĩ, nghệ sĩ... đều đứng trước một thách thức: làm sao có được một DDVN hoàn toàn mới mẻ so với những gì đã làm trước đó. Điều này kích thích sự sáng tạo cao độ của từng nghệ sĩ nhưng cũng đặt họ trước một áp lực, sức ép không hề nhỏ. Mỗi kỳ DDVN, chúng tôi đều hướng đến một chủ đề cụ thể từ đó triển khai dàn dựng chương trình trên nền chủ đề đó với các ca khúc, ca sĩ, nghệ sĩ phù hợp. Trước đây, DDVN từng thực hiện các chủ đề như Sen, Xa và gần, Phố... còn lần này thì Trở về - Chào Việt Nam.
* Do đâu mà DDVN 21 mang chủ đề đó?
- Trước khi mất, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền rất tâm đắc với chủ đề Trở về vì DDVN 21 sẽ là nơi hội tụ gần như toàn bộ những nghệ sĩ đã từng tham gia chương trình trong 15 năm qua. Tuy nhiên, số lượng nghệ sĩ tham gia đông chỉ có ý nghĩa khi xây dựng được một kịch bản hay, đạt yêu cầu về nghệ thuật. Lần này chúng tôi chọn đạo diễn Đinh Anh Dũng và nhạc sĩ Lê Quang, vì họ là những người bạn thân thiết nhất của Huỳnh Phúc Điền, hiểu rõ ý tưởng của anh.
|
|
"Chúng tôi đang cố gắng để có thể tổ chức mỗi năm 2 kỳ DDVN để tích lũy nhiều hơn nữa học bổng cho sinh viên nghèo đồng thời tạo cơ hội phát triển cho nền âm nhạc Việt Nam..."
Nhà báo Nguyễn Công Khế
|
|
DDVN là sân chơi nhưng cũng là bệ phóng để nhiều tên tuổi ca sĩ vụt sáng như Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Quang Dũng... Họ biết ơn chương trình DDVN nhưng chúng tôi, những người tổ chức cũng rất biết ơn họ. Thật cảm động và đầy ắp tình cảm khi cứ mỗi cuối năm, gần như các nghệ sĩ trong và ngoài nước tụ họp về, cùng nắm tay nhau để làm nên một chương trình nghệ thuật có thể nói là uy tín nhất Việt Nam hiện nay. Chính họ chứ không ai khác đã làm nên nền âm nhạc Việt Nam đương đại qua chiếc cầu nối là DDVN. Nhiều ca sĩ ngôi sao thừa nhận có thể kiếm tiền từ các show diễn trong và ngoài nước nhưng DDVN mới thật sự cho họ ý nghĩa tinh thần về nghề nghiệp.
* Phần Chào Việt Nam -Bonjour Vietnam có thể là một sự thay đổi lớn của DDVN lần này không?
- Đó chính là nét mới của DDVN 21. Tôi tin qua sự thể hiện của ca sĩ Việt kiều Phạm Quỳnh Anh ca khúc nổi tiếng Bonjour Vietnam sẽ trở thành điểm nhấn cho phần 2 này. Trở về chất chứa nhiều kỷ niệm đẹp, những ký ức về sự trải nghiệm mà 20 lần DDVN diễn ra trong khi Bonjour Vietnam mở ra hướng mới, nhắm đến tương lai với sự thể hiện đầy sức sống của lớp ca sĩ trẻ, kế thừa. Còn kết hợp 2 phần này như thế nào thì phải do bàn tay của đạo diễn để có được những chi tiết đắt giá, thu hút. DDVN 21 còn dàn dựng tiết mục kịch ngắn do danh hài Hoài Linh và các nghệ sĩ hài nổi tiếng đảm nhận với tiêu chí: cái cười không dễ dãi, tùy tiện mà hướng đến một đẳng cấp mới. Gần như các ca sĩ hải ngoại từng tham gia DDVN đều có mặt lần này như: Hương Lan, Elvis Phương, Duy Quang, Đức Huy, Linda Trang Đài, Trúc Linh -Trúc Lam...
* Năm rồi DDVN không được tổ chức vì tình hình khó khăn chung về kinh tế. Theo ông thì bài toán kinh phí đã được giải quyết ổn thỏa chưa?
- Như tôi đã từng nói, DDVN không phải là show ca nhạc vì mục đích lợi nhuận. Qua 20 lần tổ chức, chúng tôi đã đóng góp hơn 8.000 suất học bổng cho Quỹ Học bổng Nguyễn Thái Bình, Quỹ Đào tạo Nhân tài đất Việt. DDVN là hoạt động văn hóa nhằm giới thiệu đến khán giả trong nước và quốc tế nét văn hóa riêng của Việt Nam, sự phát triển của âm nhạc, thời trang Việt trong thời hội nhập. Nói khác đi mong muốn của ban tổ chức là làm sao DDVN truyền được thông điệp: cầu nối văn hóa giữa các dân tộc. Chúng tôi đã thành công khi làm được điều đó qua những lần đưa DDVN sang Úc, Singapore, Anh quốc và được khán giả nồng nhiệt đón nhận. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hoàng Tuấn Anh từng nói với tôi rằng cố gắng đưa DDVN trở thành sự kiện văn hóa của năm.
Riêng về tài chính thì tôi khẳng định năm nay dù còn khó khăn về kinh tế nhưng DDVN 21 sẽ được tổ chức quy mô. Tất cả đều nhờ vào những đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp như Vietnam Airlines, Sofitel Saigon Plaza... cùng rất nhiều doanh nghiệp bạn bè đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 15 năm qua. Chúng tôi rất biết ơn họ đã chung tay đóng góp vì học bổng dành cho sinh viên nghèo hiếu học trong cả nước.
Đỗ Tuấn (thực hiện)