|
Sẽ dán nhãn cho thiết bị tiêu thụ năng lượng
Chiều 7.11, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12 đã nghe tờ trình về dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để Quốc hội xem xét thông qua trong thời gian tới. Theo dự án này, để quản lý đối với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng bán ra thị trường, cơ quan quản lý sẽ dán nhãn năng lượng và nhãn tiết kiệm năng lượng sau khi sản phẩm được Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận. Lộ trình dán nhãn tiết kiệm năng lượng sẽ bắt đầu từ tự nguyện tới bắt buộc và được Bộ Công thương quy định trình tự, thủ tục, quy cách sau khi Luật Tiết kiệm năng lượng có hiệu lực.
Cũng theo dự án luật này, các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp, tiêu thụ nhiều năng lượng sẽ phải loại bỏ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Các thiết bị này sẽ không được nhập khẩu, mua bán trên thị trường. Nhà nước sẽ có chính sách miễn, giảm thuế đối với phương tiện, thiết bị, phụ tùng, vật tư phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ phục vụ mục đích tiết kiệm năng lượng. Các dự án thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí. Các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng sẽ được hưởng ưu đãi về thuế suất, nhập khẩu, về sử dụng đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như vay vốn ưu đãi.
Được biết tại Việt Nam, để tạo ra 1.000 USD Việt Nam phải tiêu tốn 600 kg dầu quy đổi, gấp 1,5 lần so với Thái Lan, gấp 2 lần so với bình quân thế giới. Tại Việt Nam, ngành điện phải tăng trưởng 15-17% mới đáp ứng yêu cầu tăng 6-8% GDP. Theo đánh giá của Bộ Công thương và Bộ Khoa học - Công nghệ, trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiết kiệm 20% năng lượng, lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng dân dụng có thể tiết kiệm 30%.
Lưu Quang Phổ
 |
|
Ảnh: L.Q.P
|
Đại biểu Giàng Páo Mỷ, Trưởng đoàn ĐB QH tỉnh Lai Châu: Nếu có đập thủy điện, nước dâng lên, rừng sẽ phát triển tốt hơn, rừng sẽ trở lại bảo vệ nguồn nước. Lai Châu được đầu tư cơ sở hạ tầng, khu vực thủy điện sẽ trở thành một khu đô thị mới. Đây cũng là cho Lai Châu phát triển du lịch sinh thái và cơ cấu cây trồng, thói quen canh tác. Chúng tôi đã thành lập một công ty cao su ở đây, đồng bào các dân tộc sẽ có công ăn việc làm, sẽ tham gia vào dự án. Thủy điện chính là cơ hội cho đồng bào các dân tộc Lai Châu. Trước khi về Hà Nội dự kỳ họp, chúng tôi tiếp xúc cử tri, có người già nói, cầu trời cho tôi được sống lâu để nhìn thấy cái thủy điện Lai Châu.
L.Q.P (ghi)
Đề nghị bỏ hình thức xử bắn khi thi hành án tử hình
Theo dự án Luật Thi hành án hình sự do đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Chính phủ trình Quốc hội chiều qua, tại điều 73 của dự án luật này, có đề nghị việc thi hành án tử hình sẽ được thực hiện theo hai phương pháp là xử bắn hoặc tiêm thuốc độc. Trong đó phương pháp xử bắn được áp dụng trong trường hợp cần trấn áp mạnh mẽ tội phạm, có chiến tranh, tình trạng khẩn cấp hoặc khi chưa có điều kiện áp dụng hình thức còn lại.
Xung quanh vấn đề này, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có hai loại ý kiến, một đồng tình theo dự thảo luật, một đề nghị chỉ nên áp dụng hình thức hiện đại là tiêm thuốc độc. Đây cũng là ý kiến của đa số thành viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vì cho rằng thực tiễn công tác thi hành án tử hình bằng phương pháp xử bắn thời gian qua bộc lộ nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị pháp trường, tâm lý của người thi hành hình phạt... Việc dự thảo luật quy định hai hình thức thi hành án tử hình gồm cả xử bắn và tiêm thuốc độc cũng sẽ tạo ra sự không thống nhất, gây khó khăn trong thực hiện... Ngoài ra, cũng có ý kiến khác đề nghị Chính phủ đề xuất các phương pháp khác để Quốc hội xem xét, quyết định.
Dự kiến trong các ngày 20 và 26.11, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ dự án luật này và thông qua trong kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 12.
L.Q.P
|