Khá nhiều thông tin tốt từ thị trường thế giới như chỉ số Dow Jones (Mỹ) một lần nữa vượt ngưỡng 10.000 điểm đã giúp cho các nhà đầu tư trong nước tự tin bước vào phiên giao dịch cuối tuần.
Mở cửa tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), theo đà tăng từ phiên trước đó, lệnh đặt mua tiếp tục tràn ngập bảng giao dịch điện tử với rất nhiều mã đạt mức tăng trần ngay từ đầu phiên. Nhiều mã lớn tăng trần với khối lượng khớp cao.
Kết thúc đợt nay, VN-Index duy trì được mức tăng khá cao với 10,16 điểm có thêm, lên 565,7 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 6,7 triệu đơn vị.
Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, bên mua chững lại khi thấy bên bán mạnh tay "xả hàng". Nhóm mã lớn lại có sự phân hóa về giá trước lượng cung tăng. Khép lại đợt này, VN-Index chỉ còn tăng ở mức 3,94 điểm so với phiên trước đó, lên mức 559,48 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 47,41 triệu đơn vị.
Cuối phiên, bảng giao dịch điện tử lại nghiêng hẳn về bên bán khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index giảm nhẹ 0,66 điểm so với phiên trước đó, xuống còn 554,88 điểm.
Tính thanh khoản phiên này tăng nhẹ so với phiên hôm qua. Cụ thể: có trên 56,8 triệu đơn vị với giá trị tương ứng trên 2.693 tỉ đồng khớp lệnh thành công (tăng 5% về khối lượng và 13,7% về giá trị). Toàn sàn có 58 mã tăng giá, 107 mã giảm giá, còn lại 20 mã đứng giá tham chiếu.
Nhiều mã lớn trước áp lực “xả hàng” đã đồng loạt đi xuống; cụ thể có STB mất 500 đ/CP xuống còn 29.000 đ/CP; SSI giảm 1.000 đ/CP xuống còn 88.500 đ/CP; VCB giảm 1.500 đ/CP xuống 51.500 đ/CP; CTG giảm 400 đ/CP xuống 33.000 đ/CP; EIB giảm 300 đ/CP xuống 27.000 đ/CP; PVF giảm 500 đ/CP xuống 35.000 đ/CP; DPM giảm 1.600 đ/CP xuống 40.800 đ/CP...
Về khối lượng khớp lệnh, EIB đứng đầu với trên 3 triệu đơn vị, tiếp đến là STB: 2,6 triệu đơn vị, SSI: 2,5 triệu đơn vị, REE: 2 triệu đơn vị, TCM: 1,7 triệu đơn vị, ITA: 1,6 triệu đơn vị...
Khép lại một tuần giao dịch nhiều biến động, VN-Index có 4 phiên giảm và 1 phiên tăng điểm. So với phiên cuối tuần trước, VN-Index đã giảm 33,24 điểm. Khối lượng giao dịch trung bình đạt 61,5 triệu đơn vị.
* Tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, HNX-Index cũng quay đầu giảm 1,13 điểm, xuống còn 189,14 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phiên này đạt trên 34,6 triệu đơn vị với giá trị tương ứng trên 1.513 tỉ đồng.
Toàn sàn có 181 mã tăng giá, 48 mã giảm giá, 5 mã đứng giá, còn lại 2 mã không có giao dịch.
Các mã lớn trên HNX đều duy trì được đà tăng giá, tuy nhiên mức tăng khá nhẹ; cụ thể ACB tăng 100 đ/CP lên mức 43.300 đ/CP; KBC tăng 3.100 đ/CP lên 75.800 đ/CP; SHB tăng 1.400 đ/CP lên 29.400 đ/CP; VCG tăng 3.600 đ/CP lên 60.700 đ/CP; PVI tăng 400 đ/CP lên mức 30.900 đ/CP...
Như vậy, tổng kết một tuần giao dịch, HNX-Index có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm điểm. So với phiên cuối tuần trước, HNX-Index để mất 10,24 điểm. Khối lượng giao dịch trung bình đạt xấp xỉ 34 triệu đơn vị.
Hồng Minh