Theo báo Telegraph, các bộ trưởng Nepal sẽ tổ chức cuộc họp nội các trên núi Everest để nêu bật tác động của sự ấm lên toàn cầu đối với sông băng trên dãy Himalaya.
Cuộc họp sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11, ngay trước hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu tại Copenhagen (Đan Mạch), ở một trại căn cứ trên ngọn núi cao nhất thế giới. Sông băng trên dãy Himalaya cung cấp nước cho một số con sông lớn nhất khu vực, trong đó có sông Hằng, sông Yamuna và sông Brahmaputra.
Sông băng cũng là nguồn tưới tiêu cho các vùng đất trồng trọt ở Tây Tạng, Nepal, Bangladesh và Ấn Độ. Tuy nhiên, nhiệt độ tăng cao đã khiến nhiều sông băng lớn trên Himalaya tan chảy đáng kể, trong đó có sông băng Siachen nằm giữa Ấn Độ và Pakistan ở khu vực Kashmir, gây ra lũ lớn và khiến mùa màng thất bát.
Các bộ trưởng Nepal sẽ họp ở độ cao 5.300m, nơi những người leo núi bắt đầu chặng cuối cùng chinh phục đỉnh Everest. Hồi tháng trước, nội các Maldives ở Ấn Độ Dương đã tổ chức cuộc họp dưới nước để đánh động sự chú ý về mối đe dọa của nước biển dâng cao đối với đảo quốc này.
T.Q