Tại hội nghị Web 2.0 Summit được tổ chức ở San Francisco (Mỹ) mới đây, CEO Jeff Immelt của General Electric (GE) đã trình làng thiết bị siêu âm bỏ túi có tên gọi Vscan. Thiết bị dài 13,4 cm, rộng 7,6 cm này trông như một điện thoại dạng gập, với màn hình nhỏ ở mặt trên và bàn phím ở mặt dưới cùng một bút điện tử gắn kèm.
Chiếc bút điện tử làm nhiệm vụ gửi và nhận dữ liệu sóng âm thanh thông qua việc tiếp xúc với cơ thể bệnh nhân. Dữ liệu này sau đó được diễn dịch bằng hình ảnh để các bác sĩ nghiên cứu. Việc phóng to, thu nhỏ, di chuyển sang trái, phải và các động tác kiểm soát hình ảnh khác được thực hiện với những nút bấm trên bàn phím. Những hình ảnh trong thời gian thực hiển thị trắng đen, nhưng nếu cần có thể thêm màu sắc cho chúng. Vscan cũng cho phép lưu lại những hình ảnh này để nghiên cứu thêm sau đó.
Thiết bị trên cho phép bác sĩ trực tiếp làm công việc sao chụp thay vì gửi bệnh nhân đến một văn phòng chuyên môn hoặc cơ sở làm dịch vụ siêu âm. Nó cũng hỗ trợ tích cực các bác sĩ công tác ở vùng sâu. Vscan giúp chẩn đoán nhanh các bệnh như sỏi mật, xác nhận những triệu chứng như tim tràn dịch, cũng như xem xét tim có đang bơm máu tốt hay không.
Dù chưa công bố giá thành của Vscan nhưng ông Immelt nói nó sẽ có giá thấp hơn nhiều so với các máy siêu âm hiện nay. “Thiết bị này có thể trở thành ống nghe của thế kỷ 21”, Immelt nói. Theo ông, Vscan có sức mạnh và chất lượng hình ảnh bằng với thiết bị siêu âm giá 250.000 USD của 2 hoặc 3 năm trước đây. Vscan được phát triển tại các trung tâm thiết kế của GE trên toàn cầu và đã được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Mỹ cấp phép.
Khang Huy
(Theo Medgadget, Gizmodo)