Thước đo hàng đầu của thị trường chứng khoán thế giới đã trở lại 5 con số khi thị trường New York (Mỹ) đóng cửa phiên giao dịch ngày 14.10 (giờ địa phương). Chỉ số Dow Jones tăng 1,47%, đạt mức 10.015,86 điểm. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 10.2008, theo BBC và nó cho thấy các nhà đầu tư đã tin tưởng nền kinh tế Mỹ đang từng bước thoát khỏi suy thoái. So với khi xuống thấp nhất vào ngày 9.3.2009 là 6.547,05 điểm thì đến thời điểm này, Dow Jones đã lấy lại được 53% những gì đã mất, theo Reuters. Hãng tin AP dẫn lời Arthur Hogan, chuyên gia phân tích thị trường của hãng Jefferies&Co. ở Boston, nói: “Số điểm đó là lời thông báo thời kỳ tồi tệ của thị trường đã chấm dứt”. Chỉ số tổng hợp 30 tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Mỹ vượt “vũ môn” chủ yếu nhờ báo cáo lợi nhuận quý 3 khả quan bất ngờ của các thành viên lớn như Ngân hàng JP Morgan Chase và Tập đoàn công nghệ Intel Corp.
Sự hứng khởi của Dow Jones đã tạo nên đà tăng vượt bậc trên những sàn giao dịch khác tại Mỹ và thế giới. Cùng ngày, chỉ số Nasdaq tăng 1,51% lên 2.172,23 điểm, SP’s 500 tăng 1,75% lên 1.092,02 điểm. Đến đầu phiên giao dịch hôm qua, chứng khoán các nước, đặc biệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đều khởi sắc. Các chỉ số FTSE 100 của Anh, CAC 40 của Pháp, Shanghai Composite của Trung Quốc và Nikkei-225 của Nhật đều có mức tăng từ 1% lên tới hơn 2,5%, theo BBC. Sự tăng trưởng tại Phố Wall cộng với sự suy yếu của đồng USD cũng đẩy giá dầu tại thị trường châu Á hôm qua lên tới gần 76 USD/thùng.
Nhà phân tích Sam Stovall nhận xét với AFP rằng ngưỡng 10.000 điểm của Dow Jones là cột mốc tâm lý quan trọng, khiến nhà đầu tư tin rằng thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế nói chung đang phục hồi. Nicholas Colas, Trưởng bộ phận phân tích chiến lược của Công ty môi giới ConvergEX, thì thận trọng: “Chúng ta còn phải chờ xem sự khởi sắc của thị trường bền vững tới đâu nhưng trước mắt có thể nói tình hình khá khả quan”. Các chuyên gia thị trường dự báo một khi mức cản tâm lý 10.000 điểm đã vượt qua thì chỉ số Dow Jones sẽ lên mức từ 11.000 - 11.500 điểm vào Giáng sinh năm nay, theo CNBC.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn còn lưỡng lự, chưa dám đưa ra nhận xét lạc quan về thị trường, khi vẫn còn những con số không mấy “dễ chịu” về tình trạng thất nghiệp, chỉ số tiêu thụ và thị trường địa ốc. AFP dẫn lời chuyên gia David Rosenberg cho rằng lợi nhuận trở lại với các tập đoàn phần lớn là nhờ chiến lược cắt giảm chi phí như sa thải nhân công và sự hồi phục như vậy không bền vững. Một số nhà phân tích khác nhận định nền kinh tế Mỹ đang phục hồi nhưng vẫn còn mong manh và họ còn cho rằng thị trường cần phải hạ nhiệt đôi chút sau cột mốc 10.000 điểm để tránh đầu cơ và tăng trưởng không lành mạnh.
Trọng Kha