Dù bão lũ đã qua hơn 1 tuần, nhưng dọc đường đi, những mái nhà, xóm làng hiện ra xơ xác khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi. Những vệt bùn non vàng khè vẫn còn bám trơ trên tường mỗi ngôi nhà. “Bão, rồi lũ, nước ngập ngang tới bụng nên mệ phải di chuyển sang các nhà cao hơn. Chờ nước rút, về được nhà mình thì trong nhà chỉ còn trơ lại một lớp bùn non đặc quánh, gần ngập mắt cá chân. Dọn dẹp xong đống bùn đó, hai chân mệ cũng bắt đầu ngứa ngáy rất khó chịu”, mệ Nguyễn Thị Hưng cho biết. Ngồi cạnh bên, chị Trần Thị Tám cũng không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt. “Thấy trong xóm ai cũng than nhức đầu, chóng mặt, nóng... nên mình cũng rất lo. Nghe cán bộ xã thông báo chiều ni (ngày 8.10) có mấy anh chị bác sĩ ngoài BV Trung ương Huế vô khám bệnh và phát thuốc cho bà con, rứa là mình lên khám để xin ít thuốc về uống phòng bệnh trước”, chị Tám cho hay.
|
| Trong đợt khám bệnh và cấp thuốc lần này tại tỉnh Quảng Nam, Hội Thầy thuốc trẻ VN, BV Trung ương Huế và Công ty XNK y tế Domesco tiến hành khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. |
|
Ông Lưu Công Cả, Chủ tịch UBND xã Duy Trinh, cho biết: “Lũ lụt đã làm toàn xã bị ngập sâu hơn 1,5 mét và đó cũng là một trong các nguyên nhân dễ làm người dân mắc các bệnh như tiêu chảy, ghẻ ngứa, cảm cúm... Đoàn công tác khám bệnh của Hội Thầy thuốc trẻ, BV Trung ương Huế và Công ty XNK y tế Domesco hôm nay đã phần nào giúp bà con giảm bớt nỗi lo về bệnh tật sau lũ lụt”.
Ngoài việc khám bệnh và cấp thuốc cho bà con, đoàn công tác còn tiến hành phun xịt hóa chất nhằm tiêu độc, diệt khuẩn tại các trường học, chợ, tuyến đường xung quanh nhà dân... Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam cho biết sau lũ lụt, nhiều loại dịch bệnh như tiêu chảy, đỏ mắt, ghẻ ngứa, cảm cúm... đang bùng phát mạnh tại một số địa phương như huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Núi Thành... Đặc biệt, tại huyện Duy Xuyên, bệnh cảm cúm lan nhanh với hơn 3.400 trường hợp bị mắc. Bác sĩ Nguyễn Thành Huy, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ VN, kiêm Trưởng đoàn khám chữa bệnh, Bí thư Đoàn BV Trung ương Huế, cho biết: “Sau lũ lụt, không chỉ môi trường bị ô nhiễm mà các loại dịch bệnh rất có nguy cơ bùng phát nhanh. Cùng với sự hỗ trợ về vật chất của các tấm lòng hảo tâm, các nhà doanh nghiệp..., những người làm y tế chúng tôi cũng mong muốn góp một chút gì đó cho bà con vùng bão lũ; chứ vừa phải khắc phục những thiệt hại do bão lũ gây ra, mà trong người còn mang thêm bệnh nữa thì thấy thương bà con lắm!”.
Minh Phương