Bắt vụ chế biến xương động vật hôi thối lớn nhất nước

05/10/2009 16:53 GMT+7

(TNO) Phòng Cảnh sát môi trường (PC36) Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Thanh tra Chi cục Thú y TP Đà Nẵng đình chỉ một cơ sở chế biến xương động vật hôi thối và niêm phong 170 tấn xương động vật đã xay thành phẩm và chưa qua sơ chế.

Đại tá Phan Văn Thước - Trưởng phòng PC36 Công an TP Đà Nẵng nhận định, đây là vụ bắt quả tang một cơ sở chế biến xương động vật hôi thối lớn nhất cả nước từ trước đến nay, số lượng xương thành phẩm này có khả năng chế biến thành thức ăn gia súc, sản phẩm công nghiệp...

Ngày 5.10, sau một thời gian theo dõi, lực lượng PC36 Công an TP Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật (xương) của bà Nguyễn Thị Ngãi tại tổ 1, Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Cơ sở này nằm đối diện con đường vào bãi rác Khánh Sơn cũ.

Bà Ngãi cho biết cơ sở đã hoạt động được hai năm nay, trước bà Ngãi thu mua xương động vật trôi nổi từ nhiều tỉnh thành lân cận với giá khoảng 2 triệu đồng/tấn rồi xuất đi bán kiếm lời.

Tuy nhiên, khoảng 2 tháng gần đây, bà Ngãi bắt đầu thuê thêm nhân công, trang bị máy xay và mời đối tác hướng dẫn cách gia công xương động vật thành từng khúc nhỏ để bán với giá cao hơn.

Tại hiện trường, 4 - 5 công nhân dùng xẻng xúc từng bao tải xương đã bốc mùi hôi thối nồng nặc cho vào máy xay. Tiếng máy nghiền chạy rào rạo để cho ra từng khúc xương nhỏ. Mùi xương động vật hôi tanh khủng khiếp khiến những người có mặt tại hiện trường đều buồn nôn.

 Xương động vật đóng trong các bao tải để xuất đi phía Bắc

Xương động vật đóng trong các bao tải

Lực lượng PC36 Công an TP Đà Nẵng còn cho biết bà Ngãi thu mua cả những xương động vật hôi thối từ… bãi rác Khánh Sơn gần đó để chế biến.

Dọc theo lối đi vào cơ sở chế biến là hàng trăm bao tải lớn nhỏ xương động vật xay thành phẩm.

 Niêm phong 170 tấn xương động vật hôi thối

Niêm phong 170 tấn xương động vật hôi thối

Kiểm tra nhà riêng của bà Nguyễn Thị Ngãi tại tổ 2, Khánh Sơn, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, lực lượng PC36 Công an TP Đà Nẵng phát hiện thêm gần 100 bao xương động vật nguyên liệu bốc mùi hôi thối khiến người dân xung quanh khu vực này rất bức xúc suốt 2 tháng qua.

 Các công nhân cho xương động vật vào máy nghiền

Các công nhân cho xương động vật vào máy nghiền

Điều tra ban đầu cho thấy cơ sở sơ chế sản phẩm động vật của bà Ngãi không có giấy phép kinh doanh, không cam kết bảo vệ môi trường, không đăng ký để cơ quan thú y thực hiện kiểm soát sản phẩm động vật và sơ chế sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phòng PC 36 Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra sự việc.

Nguyễn Tú
(Ảnh trong bài do PC36 CA ĐN cung cấp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.