Tối qua 1.10, ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, 2 cơn bão ngoài khơi Thái Bình Dương có tên quốc tế là Parma và Melor còn cách nhau trên 1.000 km về phía đông.
Lúc 13 giờ cùng ngày, bão Parma đã trở thành “siêu bão”, mạnh tới cấp 16, giật cấp 17, tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ vĩ bắc; 129,7 độ kinh đông và đang di chuyển theo hướng tây bắc. Trong khi đó, bão Melor đã mạnh lên cấp 10 - cấp 11, giật cấp 12 - cấp 13, có tâm ở vào khoảng 13,9 độ vĩ bắc; 152,5 độ kinh đông, di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc. “Trong 2 cơn bão, “siêu bão” Parma đang ở gần biển Đông hơn. Tuy nhiên, dự báo, khoảng 3 ngày nữa, tâm bão Parma mới nằm trên vùng eo biển Bashi (giữa đảo Luzong của Philipinness với đảo Đài Loan). Vì vậy, trong 3 ngày tới, khả năng các cơn bão này đi vào biển Đông là rất thấp”, ông Hải nói.
Quang Duẩn