Điều khiến dư luận bức xúc là một số bác sĩ và nhân viên y tế thực hiện một số thủ thuật trên bệnh nhân ngay tại bệnh viện, sử dụng máy móc của công nhưng tiền thì bỏ túi riêng!
Bắt chẹt người bệnh
Đường dây làm ăn riêng ở bộ phận siêu âm tại Bệnh viện Ung bướu (BVUB), TP.HCM – như Thanh Niên đã đề cập - chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thực trạng này khiến những y, bác sĩ có lương tâm của chính BVUB bức xúc. Người bệnh trong thế hiểm nguy, không yên lòng khi phải chờ đợi lâu, nên răm rắp nghe theo lời bác sĩ, nghe theo “cò”.
Sau khi xâm nhập đường dây chuyên lo siêu âm sớm tại BVUB, chúng tôi đã trực tiếp gặp Ban giám đốc BV để mong có được câu trả lời rõ ràng. Bác sĩ Lê Hoàng Minh – Giám đốc BV cho biết: “Bình quân mỗi ngày phòng siêu âm của BV tiếp nhận khoảng 300 ca siêu âm, hoạt động của phòng luôn quá tải vì chỉ có 5 bác sĩ. Giá một lần siêu âm màu trong giờ hành chính là 100.000 đồng (ngoài giờ 150.000 đồng); siêu âm trắng đen 25.000 đồng (trong giờ) và 30.000 đồng (ngoài giờ). Chính vì quá tải ở khâu siêu âm, nên trước đây để được siêu âm, đặc biệt là những ca siêu âm định bệnh quan trọng, bệnh nhân phải chờ từ 3-5 ngày. Để giảm tải, BV có tổ chức làm thêm giờ vào sáng sớm, và làm thông tầm không nghỉ trưa nên thời gian chờ siêu âm không còn lâu như trước”.
Thực tế theo ghi nhận của chúng tôi, ở khâu siêu âm của BVUB vẫn quá tải, kéo theo việc chẩn đoán bệnh cũng trễ (vì phải chờ kết quả siêu âm). Nắm được tình trạng này, biết tâm lý người bệnh lo lắng, bác sĩ đã gợi ý để bệnh nhân ra ngoài làm nhanh hơn. Bác sĩ Lê Hoàng Minh cũng thừa nhận: “Các phòng siêu âm mọc lên trước BVUB rất nhiều, và đã có tình trạng bác sĩ móc bệnh nhân ra ngoài các phòng mạch tư”.
Máy siêu âm của BV, tiền siêu âm vào túi riêng
Để làm siêu âm đúng quy trình, theo bác sĩ Lê Hoàng Minh, bệnh nhân vào BV lấy số thứ tự (bằng máy tự động), vào phòng khám (tiền khám 20.000 đồng), nếu bác sĩ khám có chỉ định siêu âm thì mới đóng tiền làm siêu âm. Đường dây làm ăn riêng mà chúng tôi đã phản ánh không theo quy trình đó, họ nhận bệnh nhân trực tiếp rồi siêu âm, làm chẩn đoán tế bào... Tại buổi làm việc với Ban giám đốc BVUB chiều 27.7, chúng tôi đề nghị phía BV cho mời bác sĩ B.M (người bị phản ánh trong đường dây siêu âm sớm) để làm rõ. Bác sĩ B.M thừa nhận hai nhân viên M. và H. (có nêu trong bài trước) đúng là nhân viên thư viện và phòng CT của BV. Khi chúng tôi đưa những hồ sơ siêu âm không qua các quy trình của BVUB nhưng có chữ ký của bác sĩ B.M, bác sĩ B.M chống chế: “Do BV quá tải, nên tất cả các bác sĩ siêu âm đều có mối quan hệ làm việc bên ngoài để cho nhanh, nhưng chỉ làm đối với những trường hợp quen biết mà thôi” (?). Thực chất những hồ sơ siêu âm chúng tôi đưa ra, cũng như những hồ sơ khác nữa, là của những bệnh nhân bác sĩ B.M không hề quen biết. Bởi chính chúng tôi vào vai các bệnh nhân “chi tiền để được siêu âm sớm”!
Xem và đánh giá những hồ sơ siêu âm này, bác sĩ Lê Hoàng Minh nói ngay “Hồ sơ không có ghi số như thế này thì chắc chắn tiền thu được không qua tài vụ của BV. Những trường hợp này phải chấn chỉnh ngay thôi”. Chúng tôi hỏi: “Việc đưa ra ngoài làm chẩn đoán BV có biết hay không?”. Bác sĩ giám đốc: “BV không có chủ trương đưa ra ngoài như thế. Về mặt quy định như vậy là không đúng, lâu nay chúng tôi không biết chuyện này”.
Sớm chấn chỉnh để người bệnh đỡ khổ
Được biết, sau khi Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng “cò” khám chữa bệnh tại BVUB, Ban giám đốc BV đã cho rà soát và phát hiện thêm, tại khu vực siêu âm có một “cò” (người này là bảo vệ) chuyên làm nhiệm vụ “giới thiệu” bệnh nhân qua phòng mạch tư của bác sĩ ở phía đối diện BVUB. BV đã cho chuyển vị trí công việc đối với “cò” này, không cho tiếp xúc với người bệnh nữa. Lâu nay, một nam bác sĩ hiện đang làm ở khoa Chẩn đoán hình ảnh (bộ phận siêu âm cũng nằm trong khoa này) cũng đã cho in danh thiếp để ở phòng khám BV nhằm “giới thiệu” bệnh nhân ra phòng khám tư của mình ngay đối diện BVUB. BV đang thu giữ hàng trăm danh thiếp của vị bác sĩ này. Trước đây, Báo Thanh Niên cũng đã từng phản ánh việc bác sĩ của BVUB lợi dụng bệnh nhân phải chờ xạ trị lâu, đã gợi ý đưa bệnh nhân sang một bệnh viện tư khác làm.
Thời gian qua, BVUB đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm giảm tải để hạn chế tiêu cực (tăng cường giờ khám; phẫu thuật cuối tuần...). Tuy nhiên, thực trạng bác sĩ lợi dụng việc quá tải để “làm ăn” tại đây vẫn diễn ra. Đã đến lúc không những lãnh đạo BV, mà cả Sở Y tế TP.HCM cho rà soát, chấn chỉnh quyết liệt hơn. Những phương tiện nào cần thiết trong chẩn đoán, điều trị mà BV còn thiếu cần cho đầu tư sớm (vì BVUB là tuyến cao nhất về điều trị ung thư cho cả khu vực phía Nam). Bên cạnh đó, cần xem lại giờ giấc làm việc của bác sĩ.
Thanh Tùng – Đàm Huy