Honduras tuyên bố rút khỏi OAS
04/07/2009 23:46
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras trở nên nghiêm trọng hơn khi chính quyền lâm thời nước này hôm 3.7 bác yêu cầu của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya, theo hãng tin Reuters.
Ông Zelaya đã bị quân đội lật đổ và phải chạy ra nước ngoài hôm 28.6. Chính phủ lâm thời Honduras cũng khẳng định họ không còn công nhận hiến chương OAS nữa. "Honduras tuyên bố bãi bỏ hiến chương OAS với hiệu lực ngay lập tức", Thứ trưởng Ngoại giao Marta Lorena Alvarado phát biểu trên đài truyền hình quốc gia. AFP đưa tin chính quyền lâm thời Honduras đã rút khỏi OAS một ngày trước khi tổ chức này nhóm họp để xem xét việc đình chỉ tư cách thành viên của Honduras. BBC cho hay ông Zelaya dự kiến sẽ trở về nước vào hôm nay. Chính phủ lâm thời Honduras đã tuyên bố sẽ bắt ông Zelaya khi ông này về nước.
H.Y