Tại TP.HCM, có khoảng 700.000 ĐHN được đấu nối với mạng lưới phân phối của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco). Theo ông Lý Chung Dân, Phó TGĐ Sawaco, ĐHN cũng như bất cứ thiết bị nào qua thời gian sử dụng đều không thể giữ được tình trạng hoạt động như ban đầu mà cần phải có một mức sai số cho phép khác cao hơn sai số ban đầu. Các nhà đầu tư nhà máy nước bán sỉ nước sạch cho Sawaco cũng không chấp nhận lấy sai số cho phép trong kiểm định ban đầu làm cơ sở tính toán lượng nước trong quá trình sử dụng ĐHN, mà yêu cầu có mức độ sai số cho phép theo thỏa thuận. Cũng theo ông Lý Chung Dân, hiện nay, Sawaco đang tạm thời áp dụng sai số kiểm tra giải quyết khiếu nại của khách hàng được nêu trong quy định số 20/2007-QĐ-UB của UBND TP.HCM, với mức sai số tạm thời được áp dụng là cộng trừ 5%.
|
|
Gút mắc còn ở chỗ là ĐHN thuộc sở hữu của ai. Nếu thực hiện theo Nghị định 117 của Chính phủ thì quyền sở hữu ĐHN là của DN cấp nước, trong khi trước đây ĐHN là do khách hàng bỏ tiền ra và DN cấp nước như là người được thuê để lắp đặt. Hiện nay việc mua lại ĐHN của người sử dụng có được hay không thì chưa có quy định, trong khi theo Nghị định 117 của Chính phủ, thì DN cấp nước có trách nhiệm lắp đặt ĐHN miễn phí cho khách hàng của mình. Theo các DN cấp nước, ĐHN được tính vào chi phí giá nước và Nghị định 117 cần có hướng dẫn chi tiết cụ thể hơn mới thực hiện việc này.
|
|
Ông Nguyễn Tôn (Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam) cho rằng, áp dụng sai số ĐHN cộng trừ 5% là cứng nhắc vì ĐHN đã qua sử dụng 2 năm sẽ khác khi sử dụng 3 năm.
Sawaco đã kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng nghiên cứu bổ sung quy định về sai số cho phép của ĐHN trong quá trình sử dụng trong các văn bản pháp luật. Theo ông Đoàn Năng (Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ), pháp luật hiện hành chưa có quy định về sai số của ĐHN trong quá trình sử dụng và ông Năng hứa sẽ nghiên cứu để đưa những quy định trên vào luật và trong các văn bản hướng dẫn.
Về chu kỳ kiểm định ĐHN, quy định hiện nay là 5 năm cho tất cả các cỡ, không phân biệt lưu lượng sử dụng nhiều hay ít. Theo ông Lý Chung Dân, điều này gây bất tiện, đôi khi lãng phí.
Đại diện DN cấp nước tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, ở vùng nông thôn tỉnh này, có khoảng 84% ĐHN sử dụng 5 năm vẫn còn chạy tốt và 49% ĐHN ở đô thị đã sử dụng dưới 1.000m3 nước vẫn còn chạy tốt. Như vậy, việc thay thế những ĐHN này là tốn kém, vì với khoảng 100.000 ĐHN trên địa bàn quản lý của DN này, thì mỗi năm có khoảng 20.000 ĐHN phải thay. Ông Trần Đình Phú - TGĐ Sawaco - cho biết, chi phí lắp đặt mỗi ĐHN hiện nay bình quân khoảng 1,5 triệu đồng, trong khi mỗi năm Sawaco lắp đặt mới khoảng 60.000 ĐHN và ngần ấy số lượng được thay mới. Ông Nguyễn Tôn đề nghị quy trình kiểm định ĐHN không nên nhất thiết là 5 năm, mà nên quy định mỗi loại kích cỡ khác nhau có quy trình kiểm định khác nhau.
Mai Vọng