Hãng xe hơi Chrysler xin phá sản

02/05/2009 00:19 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa thông báo Chrysler, đại gia xe hơi lớn thứ 3 của nước này, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản hôm 30.4 theo Chương 11 Luật Bảo hộ phá sản và đã tiến hành các bước thành lập liên doanh với hãng Fiat của Ý.

Theo hãng tin AFP, Chương 11 bảo vệ công ty phá sản khỏi vòng vây của các chủ nợ, cho phép công ty này tái tổ chức tài chính trong lúc vẫn tiếp tục hoạt động. Nhà Trắng cho hay tuyên bố trên được đưa ra sau khi các cuộc điều đình giữa Chrysler với giới chủ nợ sụp đổ hôm 29.4. Hầu hết các nhà máy của tập đoàn này sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi giao dịch hoàn tất, nhưng nhân viên vẫn được trả lương trong khoảng thời gian đó. Chrysler sẽ nhận được thêm 8 tỉ USD tiền viện trợ của chính phủ, cao hơn con số 6 tỉ USD mà Bộ Tài chính đã hứa sẽ cấp nếu hãng tái cấu trúc kinh doanh thành công. Việc bắt tay với Fiat sẽ cho ra đời hãng xe hơi lớn thứ 6 thế giới và ước tính chiếc xe hơi Chrysler-Fiat đầu tiên sẽ xuất hiện trên thị trường sau 18 tháng nữa.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.