- Kỳ thi năm nay sẽ điều động khoảng 10.000 thanh tra ủy quyền của Bộ GD-ĐT là cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ. Dự kiến, trong các cụm thi từ 3 trường trở lên, bình quân 6 phòng thi có 1 thanh tra của Bộ; các cụm thi có 2 trường hoặc trong các trường tổ chức thi riêng lẻ, bình quân 5 phòng thi có 1 thanh tra của Bộ; đối với các trường thi riêng lẻ (không tổ chức thi theo cụm), 2 phòng thi 1 giám thị điều động từ trường ĐH. Ngoài ra, sẽ có khoảng 6 đoàn thanh tra di động của Bộ GD-ĐT liên tục tiến hành thanh tra đột xuất hoặc có mặt kịp thời ở những hội đồng thi xảy ra sự cố bất thường.
* Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng có những quy định mới đối với giám thị nhằm đảm bảo khâu coi thi chặt chẽ hơn. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về điều này?
- Thứ nhất, phân công giám thị phòng thi phải đảm bảo thực hiện nguyên tắc: hai giám thị trong một phòng thi phải là giáo viên dạy khác trường; giám thị không coi thi lại phòng thi đã coi; hai giám thị không cùng coi thi quá một lần. Ở những nơi có giám thị điều động từ trường ĐH, thực hiện luân chuyển giám thị sao cho mỗi phòng thi có 3 môn thi do giám thị từ trường ĐH coi.
Kỳ thi năm nay, Bộ GD-ĐT cũng đã quyết định bỏ giám thị hành lang, thay vào đó là giám thị ngoài phòng thi với nhiệm vụ theo dõi, giám sát thí sinh và giám thị khi ra khỏi khu vực phòng thi. Những giám thị này sẽ chốt tại các vị trí đầu hành lang phòng thi của mỗi tầng, cách xa cửa phòng thi, không được vào khu vực hành lang phòng thi và xung quanh phòng thi khi thí sinh đang làm bài, trừ trường hợp cần thiết theo chỉ đạo của chủ tịch hội đồng.
* Việc thi theo cụm và quy định về phần đề dành riêng cho từng thí sinh (TS) học theo các ban khác nhau khiến cho việc sắp xếp thí sinh trong phòng thi có những thay đổi như thế nào, thưa ông?
- Sắp xếp TS trong một phòng thi phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 2 TS ngồi cạnh nhau theo hàng ngang là 1,2 mét; mỗi phòng thi 24 TS; sau khi sắp xếp TS theo ban và theo từng ngoại ngữ thì phòng thi cuối cùng được phép dồn lại nhưng không quá 28 TS. Như vậy, sẽ có phòng thi chỉ còn lại ít nhất 5 TS.
* Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay lần đầu tiên quy định về chấm thi chéo giữa các tỉnh. Vậy công tác thanh tra, giám sát khâu chấm thi sẽ có những điểm mới nào, thưa ông?
- Sẽ phải tính đến mọi tình huống có thể xảy ra trong quá trình bàn giao, vận chuyển và tiếp nhận bài thi. Ví dụ, đối với những địa phương mà bài thi phải vận chuyển qua đò, qua phà thì phải tính đến việc phải bảo quản bài thi như thế nào trong trường hợp đắm đò, phà...
Ngoài ra, tỉnh này chấm bài cho tỉnh kia nên để đảm bảo công bằng, khách quan và tránh thiệt thòi cho TS, tôi cho rằng việc xây dựng đáp án và thang điểm phải được làm hết sức chặt chẽ, rõ ràng để căn cứ vào đó có thể hạn chế tối đa việc chấm chặt hay lỏng. Đặc biệt, dự kiến sẽ có thêm quy định về việc rà soát lại ngay trong quá trình chấm thi. Ví dụ, cứ sau một khoảng thời gian nhất định lại tiến hành kiểm tra lại những bài đã chấm xem có đảm bảo nghiêm túc và chính xác hay không.
Tuệ Nguyễn (thực hiện)