Việt Nam cần một lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân mới

21/03/2009 19:20 GMT+7

(TNO) Tại lễ kỷ niệm 25 năm khôi phục mở rộng lò phản ứng (tổ chức hôm 20.3), Viện nghiên cứu hạt nhân (VNCHN) Đà Lạt (Lâm Đồng) đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Từ lò phản ứng TRIGA Mark-2 công suất 250 kWt (do Hoa Kỳ xây dựng năm 1960),  năm 1982 được nâng cấp, mở rộng thay tên mới lò phản ứng IVV-9, với công suất định danh 500 kWt, mục tiêu chính của lò phản ứng là sản xuất đồng vị phóng xạ, phân tích mẫu bằng kỹ thuật kích hoạt nơtron, nghiên cứu vật lý hạt nhân, vật lý lò phản ứng và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành hạt nhân Việt Nam.

Suốt  25 năm qua lò phản ứng đã họat động an toàn trên 32.223 giờ, sản xuất và cung cấp 3.537 Ci đồng vị phóng xạ các loại cho 23 bệnh viện trong cả nước; chiếu mẫu phân tích trên 60 ngàn mẫu phục vụ các ngành địa chất, dầu khí, nông nghiệp, sinh học, môi trường…

Theo PGS- TS Nguyễn Nhị Điền, Viện trưởng VNCHN Đà Lạt, dù họat động hiệu qủa nhưng do công suất lò phản ứng thấp và hốc chiếu xạ hạn chế nên chỉ mới đáp ứng khoảng 40% nhu cầu khách hàng. Do vậy, cần sớm xây dựng một lò phản ứng nghiên cứu đa chức năng công suất cao để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tin, ảnh: Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.