(TNO) Khoảng 30 xác ướp và ít nhất một quan tài bằng đá đóng kín vừa được các nhà khảo cổ học Ai Cập phát hiện tại một hố mộ cách nay khoảng 4.300 năm, ở khu nghĩa địa nổi tiếng Saqqara (Ai Cập), theo Reuters.
Theo các nhà khảo cổ thì hố mộ này nằm cách mặt đất khoảng 11m, ở vùng sa mạc phía tây kim tự tháp Step - một trong những kim tự tháp bằng đá cổ nhất thế giới có niên đại khoảng năm 2650 trước Công nguyên.
Việc phát hiện hố mộ còn nguyên vẹn này được cho là khá đặc biệt do khu nghĩa địa Saqqara, nằm ở phía tây thành phố cổ Memphis đã được đào xới qua biết bao nhiêu thời kỳ, và đặc biệt đây là nơi mà những kẻ trộm mộ luôn lùng sục.
Các xác ướp vừa được phát hiện, được gắn vào vách tường hầm mộ, có niên đại khác nhau. Theo các nhà khảo cổ thì một số xác ướp được xác định vào khoảng năm 640 trước Công nguyên, trong khi cái quan tài chưa mở thì được tạo tác bằng đá vôi và được trét kín bằng thạch cao thì có niên đại xưa hơn rất nhiều.
Theo nhà khảo cổ Abdel Hakim Karar thì quan tài này thuộc về Vương quốc cổ Ai Cập, có thể ở Triều đại thứ năm, khoảng từ năm 2494 - 2345 trước Công nguyên.
Nhà khảo cổ Karar cũng cho biết nó sẽ được mở vào cuối tuần này và các nhà khảo cổ hy vọng có thể tìm thấy những bùa hộ mạng trong đồ liệm xác ướp.
Ngoài ra, trong một quan tài khác bằng gỗ, các nhà khảo cổ đã phát hiện một xác ướp nguyên vẹn của một người đàn ông có tên Badi Enhery, theo những câu khắc trên thành quan tài.
Một số hình ảnh tại hố khai quật:
T.Dũng
(Theo Reuters)