Cứu đói khẩn cấp cho Tây Trà (Quảng Ngãi)

17/11/2007 01:19 GMT+7

Trước tình hình đường lên huyện miền núi Tây Trà vẫn còn ách tắc, ngày 16.11, tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định xuất kho dự trữ lương thực tại huyện Tây Trà 20 tấn gạo để cứu đói khẩn cấp cho 450 hộ dân của huyện này, bình quân mỗi nhân khẩu được cấp 5 kg gạo. Hầu hết các xã vùng sâu, vùng cao của huyện Tây Trà đều cử thanh niên, dân quân du kích chuyển gạo đến các hộ dân chủ yếu bằng cách cõng, gùi.

Trong lúc đó, tại huyện miền biển Sơn Tịnh vừa có thêm 1 trường hợp tử vong do điện giật. Đêm 15.11, tàu không số của ông Dương Đức, ở xã Tịnh Kỳ (huyện Sơn Tịnh) trên đường vào cửa Sa Kỳ núp gió (trên tàu có 9 thuyền viên), không may cần ăng-ten vướng vào dây điện bắc ngang qua cửa lạch khiến cho các thuyền viên bị điện giật. Riêng anh Phan Thanh Quyết (21 tuổi) quê ở xã Vĩnh Nam, huyện Vạn Nam (Nghệ An) đứng trên mạn thuyền bị điện giật văng xuống cửa lạch và mất tích. Cả ngày 16.11, ngư dân địa phương cùng bộ đội biên phòng tìm kiếm thi thể nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

Thái Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.