35 triệu USD xây dựng cầu Rồng (Đà Nẵng)

19/10/2007 23:44 GMT+7

UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất phương án chọn thiết kế cầu Rồng của Công ty Louis Berger (Mỹ), làm thiết kế cho cầu sông Hàn xây dựng ở khu vực Cổ viện Chàm nối dài từ đường Bạch Đằng sang tuyến đường Sơn Trà - Điện Ngọc. Với thiết kế này, đơn vị tư vấn chọn giải pháp đồng mặt bằng giữa đường Bạch Đằng với đường dẫn lên cầu.

Cầu sẽ được xây dựng với hình tượng con rồng đang bay qua sông Hàn rất sống động. Cầu Rồng được thiết kế theo quy mô vĩnh cửu, chịu được chấn động cấp 6, rộng 31,5m (gồm 6 làn xe, 2 lề bộ hành và dải phân cách, chưa tính phần trang trí), tĩnh không thông thuyền 7m, độ dốc tối đa trên cầu 3,5%...

Tổng vốn đầu tư cho phần cầu dự kiến khoảng 35 triệu USD (chưa kể mức đầu tư phần đường mới). UBND TP cũng giao Sở GTCC triển khai phối hợp với Công ty Louis Berger lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thời hạn hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2008 để có thể triển khai thi công phần cầu vào nửa cuối năm 2008. Sẽ có hơn 1.000 hộ dân sẽ được giải tỏa để thi công công trình này.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.