Chuyển đổi nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

16/09/2007 23:49 GMT+7

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ Năng lượng Mỹ vừa thực hiện thành công việc chuyển đổi nhiên liệu tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Sau khi chuyển đổi, số nhiên liệu uranium cũ đã được đưa sang Nga vào ngày 16.9.

Việc chuyển đổi này được thực hiện theo lộ trình đã được nêu trong tuyên bố chung giữa Tổng thống Mỹ George W.Bush và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 2.2005, cùng tuyên bố chung giữa Tổng thống Bush và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vào tháng 11.2006.

Hôm 15.9, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Kenneth J.Fairfax đã tổ chức buổi chiêu đãi các chuyên gia tham gia việc chuyển đổi nhiên liệu của lò phản ứng Đà Lạt. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak đã đến dự và có lời chúc mừng đặc biệt cho thành công trên.

Đỗ Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.