Bổ nhiệm và phong quân hàm cho nhiều tướng lĩnh quân đội

08/02/2007 23:46 GMT+7

Ngày 7.2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Phạm Xuân Hùng giữ chức Giám đốc Học viện Quốc phòng; bổ nhiệm Thiếu tướng Đỗ Bá Tỵ giữ chức Tư lệnh Quân khu 2, bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Hữu Đức giữ chức Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Đăng Sáp giữ chức Chính ủy Quân khu Thủ đô.

Thăng quân hàm Thiếu tướng đối với các đại tá: Vũ Văn Luận, Bùi Công Nghĩa, Phạm Ngọc Trung, Phan Hải Quân, Đinh Trọng Kháng, Trần Tây, Trương Thành Trung, Hoàng Văn Hoặc, Trần Xuân Tịnh, Nguyễn Quang Bắc, Bạch Nhật Hồng, Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Hồng Giang, Nguyễn Văn Bính, Lê Mã Lương, Nguyễn Tiến Bình; thăng quân hàm Chuẩn Đô đốc Hải quân đối với đại tá Trịnh Đăng Khoa; thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Đăng Sáp, Chính ủy Quân khu Thủ đô; thăng quân hàm Trung tướng đối với thiếu tướng Nguyễn Tiến Bình, Chính ủy Học viện Quốc phòng; thăng quân hàm  Trung tướng đối với thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Phó giám đốc Học viện Quốc phòng. Thăng quân hàm Trung tướng đối với thiếu tướng Nguyễn Song Phi, Cục trưởng Cục Quân lực - Bộ Tổng tham mưu; thăng quân hàm Trung tướng đối với thiếu tướng Trần Nam Phi, Phó tổng cục về Chính trị Tổng cục 2.

Thủ tướng cũng đã ký quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Cao Minh Quang giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

M.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.