10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2005

14/03/2006 00:25 GMT+7

Chiều 13.3 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn đã tổ chức bình chọn "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2005". Kết quả đã chọn ra 10 bạn (9 nam, 1 nữ) gồm: Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1987), sinh viên lớp cử nhân tài năng khoa Vật lý, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), huy chương vàng Vật lý quốc tế tại Tây Ban Nha năm 2005;

Nguyễn Đăng Minh Chánh (1975), Viện KHKT Nông lâm - Tây Nguyên, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn; Phan Chiến Thắng (1971), Tổng giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (ELCOM), giải thưởng Sao Đỏ năm 2005; Phà Mò Giờ (1980), Công an huyện Bát Xát (Lào Cai), dũng cảm truy bắt đối tượng giết người hàng loạt; Lê Văn Sơn (1972), Đồn biên phòng 575, bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII; Phan Văn Tài Em (1982), cầu thủ CLB Gạch Đồng Tâm - Long An, “Quả bóng vàng” năm 2005; Nguyễn Văn Tâm (1983), sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), giải nhất lập trình mã nguồn mở Olympic Tin học học sinh - sinh viên năm 2005; Vũ Hoàng Long (1976), chi nhánh PIDC-Alger Công ty đầu tư phát triển dầu khí; Hồ Minh Phú (1993), học sinh lớp 7A, Trường THCS Hồ Tông Thốc, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), học sinh giỏi 7 năm liền, đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2005 và Nguyễn Vĩnh Tiến (1974),  nhạc sĩ trẻ đoạt giải ca khúc dân gian đương đại Bài hát Việt 2005.

Thu Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.