Hôm 6.11, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki cho biết Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và các cường quốc phải chấp nhận một trong 3 lựa chọn trong việc làm giàu nhiên liệu uranium của Iran, theo AFP.
Các lựa chọn này bao gồm: Iran tự làm giàu uranium; mua trực tiếp chất phóng xạ này; hoặc trao đổi số uranium sẵn có để lấy nhiên liệu. Theo ông Mottaki, xét theo nhu cầu nhiên liệu uranium của Iran, IAEA và các nước mạnh sẽ chấp nhận một vòng đàm phán khác về cách thức Tehran có được nhiên liệu này để phục vụ các lò phản ứng hạt nhân.
Tiếp sau Ngoại trưởng Mottaki, ông Alaeddin Borujerdi - Chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Quốc hội Iran, hôm qua tuyên bố: “Chúng tôi không muốn giao một phần trong số 1.200 kg uranium được làm giàu ở cấp độ thấp để nhận nhiên liệu uranium được làm giàu ở cấp độ 20%”. Ông nhấn mạnh thêm: “Sự lựa chọn chuyển uranium đã được làm giàu ra nước ngoài một cách từ từ hay một lần phải chấm dứt ngay bây giờ”.
Văn Khoa