Ngay từ những ngày đầu tiên mới chào đời, trẻ sơ sinh đã cất lên tiếng khóc đặc trưng mang dấu vết ngôn ngữ mẹ đẻ.
Trang web LiveScience dẫn báo cáo của các nhà khoa học thuộc Đại học Würzburg (Đức) cho thấy trẻ sơ sinh Pháp có khuynh hướng khóc với giai điệu tăng dần lên cao độ từ lúc bắt đầu đến lúc chấm dứt, trong khi trẻ sơ sinh Đức có vẻ như chuộng cách khóc theo giai điệu giảm dần. Điều này cho thấy trẻ mới sinh bắt đầu thu thập các yếu tố ngôn ngữ từ khi còn là bào thai, khác với các suy luận trước đây của giới khoa học.
Các chuyên gia từng chứng minh được rằng việc tiếp cận với ngôn ngữ khi còn trong bụng mẹ gây ảnh hưởng nhất định đến trẻ sơ sinh. Ví dụ như bé thường ưa thích giọng của mẹ mình so với các giọng nói của người khác. Tuy nhiên, giới khoa học cho rằng trẻ sơ sinh không bắt chước âm thanh cho đến khi phát ra những tiếng đầu tiên trong đời. Với kết quả nghiên cứu trên, trẻ sơ sinh được cho là có khuynh hướng bắt chước ngôn ngữ của mẹ nhằm thu hút sự chú ý và củng cố mối dây ràng buộc giữa mẹ và con.
Thụy Miên