Mặc dù nước đã rút nhưng học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT ở vùng bão lũ tỉnh Phú Yên vẫn chưa thể đến lớp bởi toàn bộ đồ dùng, thiết bị học tập đã bị nước cuốn trôi. Tại nhà anh Nguyễn Thanh Điền (thị trấn Chí Thạnh, H.Tuy An), em Nguyễn Thị My (lớp 3B trường Tiểu học Ngân Sơn) và đứa em 5 tuổi đang cần mẫn dùng tay dò tìm trong đám bùn ngập từ trong nhà ra ngoài sân với hy vọng tìm được chiếc thước, cây bút... còn sót lại. My thổn thức trong nước mắt: “Nhà thấp quá, nước dâng nhanh nên con không thể tìm được chỗ nào thật cao để cất giữ sách vở, đồ dùng học tập. Suốt từ tối qua đến nay, hai chị em con tìm hoài cũng chỉ được một cây bút và hai trang giấy bám đầy bùn”. Gần nhà My, em Nguyễn Thanh Tuấn (lớp 8A trường THCS Võ Trứ) đang thấm nước để lau thật sạch chiếc cặp mà em vừa tìm được. Em Tuấn cho biết: “Đây là chiếc cặp duy nhất bố tặng trước khi qua đời nên em rất quý. Cặp còn nhưng sách vở trôi hết rồi chú ơi...”. Nhà Tuấn rất nghèo, bố mất sớm, một mình mẹ vừa làm vừa nuôi ba đứa con ăn học. Tuấn là anh cả, vừa đi học vừa tranh thủ làm thêm nghề cắt cỏ, chăn bò thuê, phụ lò gạch... để có tiền giúp mẹ và đóng học phí hằng năm. Còn em Đỗ Nhật Huy (lớp 7 trường THCS Võ Trứ) đang đi dọc bờ tre gần nhà lượm lại những cuốn sách dưới vũng nước đem về. Hơn 95% học sinh xã Xuân Sơn Nam (H.Đồng Xuân) không còn lấy bất cứ thứ gì sau lũ.
Theo Sở GD-ĐT Phú Yên, toàn tỉnh có 41 phòng học bị sập hoàn toàn, 316 phòng học và 33 phòng chức năng bị tốc mái, hơn 400 bộ máy vi tính bị hư hỏng hoàn toàn; hiện còn 50 trường học chưa nối được liên lạc với sở; 1 giáo viên tiểu học và 12 học sinh các cấp bị thiệt mạng do lũ lụt...
Tình cảnh học sinh “tay trắng” sau bão lũ cũng xuất hiện ở nhiều nơi khác. Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Bình Định, có 321 phòng học bị tốc mái, 157 phòng học bị tốc trần, 1 nhà ở giáo viên bị sập, 55 bộ thiết bị thí nghiệm - dạy nghề và 926 bộ bàn ghế bị hỏng, 4.953 quyển sách giáo khoa bị ướt... Tổng thiệt hại ước tính khoảng 7,2 tỉ đồng (chưa kể các trường bị cô lập). Đến ngày 5.11, nhiều trường học thuộc vùng Nhơn Phú, Nhơn Bình, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn); huyện Tuy Phước và Vân Canh; các trường phía đông huyện Phù Cát và Phù Mỹ vẫn tiếp tục đóng cửa.
Xuân Huy - Nhơn Phong - Tấn Trực