* Thưa bà, chắc bà đã có đọc thông tin về vụ polymer?
- Vụ đó thì tôi có đọc trên báo chí và cũng được một số người cung cấp tài liệu thêm nữa. Quan điểm của tôi là phải xem xét cẩn trọng, xem nội dung vụ việc thế nào, thông qua tổ chức hợp tác quốc tế như Interpol... để tìm hiểu thêm về vụ việc. Cần coi thông tin trên báo như một nguồn tin tố giác tội phạm, cơ quan điều tra cần phải tiếp cận thông tin đó.
* Công tác chống tham nhũng ở VN luôn được coi là một nhiệm vụ ưu tiên. Theo bà, cơ quan điều tra có nên chủ động như liên hệ với các cơ quan, báo chí của Úc đã thông tin về sự việc này để đề nghị cung cấp tài liệu?
- Việc phòng chống tội phạm nói chung và trong đó có phòng chống tham nhũng, các cơ quan chức năng đều phải chủ động. Còn việc chủ động bằng cách nào thì tùy theo sự việc mà tiếp cận, ở góc độ nào hoàn toàn là biện pháp nghiệp vụ của các cơ quan này. Mục đích cuối cùng là để làm sao chúng ta phát hiện và xử lý được đúng người đúng tội, không để lọt mà cũng không làm oan sai.
* Với những vụ việc như thế này, theo bà, cơ quan nào có thể là đầu mối tổ chức tìm hiểu thông tin, lần ra manh mối phục vụ công tác điều tra?
- Về hợp tác quốc tế thì hiện giao cho Viện Kiểm sát tối cao là một đầu mối hợp tác, bây giờ nếu chuyển cho Cơ quan điều tra của Bộ Công an mà xác định là án tham nhũng thì phải chuyển cho Cục Cảnh sát phòng chống tham nhũng làm. Tuy nhiên, theo tôi cần phối hợp nhiều ngành, một mặt là thu thập thông tin từ bên ngoài, một mặt làm trong nước. Ta xem đó như một tin báo, một thông tin để rồi bắt đầu có các biện pháp nghiệp vụ để lần ra xem là có hay không có vụ việc. Nếu không có thì trả lời cho dư luận, nếu có thì phải làm đến nơi đến chốn. Đó là trách nhiệm của các cơ quan pháp luật.
* Vụ polymer, thời gian trước dư luận cũng đã có những thông tin, nghi vấn nhưng sau đó vụ việc lắng xuống. Theo bà, có phải vụ này có yếu tố “nhạy cảm” nên trước đây ta chưa làm triệt để?
- Theo tôi thì có lẽ không phải vậy. Trong lịch sử chúng ta đã từng xử lý vụ việc của các cán bộ cấp cao chứ không phải vì có cán bộ cấp cao mà việc này không được phanh phui, không được làm. Còn lý do vì sao mà từ đó đến giờ chưa làm được thì phải hỏi cơ quan chức năng, một là cơ quan điều tra, hai là cơ quan kiểm sát. Sau này chúng tôi sẽ có trách nhiệm làm việc với các cơ quan đó sau.
* Xin cảm ơn bà!
Káp Thành Long
(thực hiện)