Khi sinh viên “né” nông nghiệp
Tại ĐH Nông Lâm Huế, kỳ thi tuyển sinh ĐH 2009, với 300 chỉ tiêu tuyển sinh cho 4 ngành học và bậc cao đẳng, nhưng chỉ có 1/3 số sinh viên (SV) đến nhập học.
Qua khảo sát hồ sơ, có 1.471 hồ sơ đăng ký thi vào khoa này, nhưng đến khi nhập học lại “buông” gần hết.
Sau các lần gửi giấy báo trúng tuyển, ngành Khoa học nghề vườn vẫn chỉ có... 2/50 SV nhập học, 7/50 SV vào học ngành Nông học, 14/50 SV vào ngành Bảo vệ thực vật và 53/100 SV vào ngành Khoa học cây trồng. Riêng bậc cao đẳng chỉ có 25 SV trong số 50 chỉ tiêu tuyển sinh. "Tình trạng này không chỉ diễn ra ở khoa Nông học, mà gần như ở các khoa của nhiều trường ĐH có ngành nông lâm khác trên cả nước”, tiến sĩ Lê Tiến Dũng, Trưởng khoa Nông học ĐH Nông Lâm Huế cho biết.
Nguyên nhân khiến các ngành học này "ế" trước hết phải kể đến sự nhận thức của thí sinh. "Trong khi thế hệ trẻ ở phương Tây cho rằng cuộc sống ở nông thôn là an toàn nhất, thì không ít thanh niên trẻ của Việt Nam, phần lớn xuất thân từ nông thôn lại muốn thoát khỏi cuộc sống nông thôn bằng con đường ĐH. Đây chính là yếu tố quyết định nhận thức nghề nghiệp của không ít thí sinh khi chọn ngành, chọn trường học cho mình. Nông nghiệp luôn là một lĩnh vực chủ chốt, hàng đầu. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ đào tạo cho nông nghiệp của ta còn nhiều hạn chế do đó chưa thu hút được người học. Cùng một đầu vào, nhưng ngành Nông nghiệp hằng năm vẫn phải mỏi mòn chờ đợi SV nhập học. Trong khi đó, nhu cầu xã hội luôn ở mức cao, những công việc với mức lương cao đang chờ đợi thì người học lại không mặn mà lắm”, tiến sĩ Lê Tiến Dũng nói.
“Đặt hàng” tất cả SV nông nghiệp
Các ngành như: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Khoa học nghề vườn, Nông học... ra trường đều có việc làm với mức lương từ 2-5 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, có không ít công ty đã đến tận trường ĐH Nông Lâm Huế để tuyển dụng, thậm chí “đặt hàng SV” làm việc cho công ty sau khi ra trường.
Mỗi khóa tốt nghiệp, SV của khoa Nông học đều được các công ty, doanh nghiệp trong cả nước như: Viện Nghiên cứu thuốc lá, Công ty thuốc lá phía Nam, Công ty giống cây trồng miền Nam, Công ty cao su Kon Tum, Công ty Nông Hữu (TP.HCM), Công ty Bông Lúa Vàng, Viện Nông nghiệp Việt Nam... về trực tiếp tại trường để tuyển dụng. Thế nhưng, hầu như các trường đào tạo nguồn nhân lực này hằng năm vẫn không thể nào đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của họ. Tại khóa học vừa mới tốt nghiệp vào tháng 6.2009 vừa qua, có 250 SV ra trường thì đều đã có việc làm. Riêng Công ty cao su Kon Tum đặt hàng 25 kỹ sư, nhưng khoa cũng chỉ đáp ứng được 6 người. "Những năm trước, các nhà tuyển dụng thường chỉ nhận những SV tốt nghiệp loại khá, giỏi. Nhưng ba năm trở lại đây, họ đều nhận tất cả SV tốt nghiệp, kể cả những SV tốt nghiệp trung bình. Điều này chứng tỏ thực trạng đang diễn ra trong xã hội là kỹ sư nông nghiệp đang "cháy hàng", tiến sĩ Dũng tâm sự.
Cùng với 7 trường ĐH khác trong cả nước, ngành Khoa học cây trồng của khoa Nông học (trường ĐH Nông Lâm Huế) được chọn đưa vào thực hiện dự án Giáo dục ĐH trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Hà Lan. Dự án với mục đích đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng của thị trường lao động, lấy người học làm trung tâm, song con số SV nhập học vẫn ở mức thấp. "Thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng số lượng SV được đào tạo theo nhu cầu thị trường này, hy vọng đến lúc đó sẽ có nhiều em đăng ký vào học khoa Nông học để ngành Nông nghiệp Việt Nam sẽ tiến xa hơn cùng các quốc gia khác”, tiến sĩ Dũng hy vọng.
Minh Phương