Ngày 2.11, tại TP.HCM, ông Jack Sim (ảnh) - người sáng lập Hiệp hội Nhà vệ sinh ở Singapore và ở Mỹ cùng Tổ chức Nhà vệ sinh thế giới, đồng thời được Tạp chí Time trao danh hiệu Anh hùng của môi trường năm 2008 - đã có buổi trò chuyện xoay quanh chủ đề làm thế nào để có nhà vệ sinh (NVS) đạt chuẩn.
Để một NVS đạt chuẩn được duy trì lâu dài, trước hết nó phải được thiết kế hợp lý. Nếu không được thiết kế hợp lý, NVS sẽ gây bất tiện cho người sử dụng và vì thế NVS sẽ khó mà giữ được... vệ sinh. Ông Jack Sim nhấn mạnh người lau chùi NVS cũng cần phải được đào tạo theo chuẩn, được cung cấp dụng cụ phù hợp và chất tẩy rửa chuyên nghiệp: "Mọi người nghĩ rằng chỉ cần dội nước, cọ cho sạch rồi để khô là được. Thực ra có rất nhiều loài vi khuẩn còn ở lại khi làm như thế. Để chùi triệt để thì chúng ta phải sử dụng bao tay và chùi từng ngóc ngách NVS với những chất tẩy rửa đặc biệt".
Chia sẻ về cách nâng cao ý thức sử dụng NVS công cộng, ông Jack Sim cho rằng những câu khẩu hiệu được viết, dán trong NVS công cộng như không được làm thế này, thế kia... có tác động rất thấp đến ý thức người sử dụng. "Một trong những cách tiếp cận của WTO là đi đến các trường học, giáo dục học sinh giữ vệ sinh ngay tại trường bằng cách chia NVS cho từng lớp quản lý, trao cho các em ý thức làm chủ NVS đó. Nếu có ai không giữ vệ sinh trong khu vực NVS đó thì các em sẽ nhắc nhở với ý thức rằng "Bạn đã không giữ vệ sinh trong NVS - của - tôi". Các em lại về nhà trao đổi với gia đình, hàng xóm... thì ý thức đó được lan truyền ra cộng đồng. Thực tế cho thấy cách tiếp cận này tỏ ra khá hiệu quả", ông Jack Sim cho biết.
Phương Nguyên