Những ám ảnh về mấy lần xảy ra chiến tranh khí đốt giữa Nga và Ukraine bỗng lại trở thành một chủ đề thời sự sau khi Thủ tướng Nga Vladimir Putin cảnh báo về khả năng ngừng cung ứng khí đốt cho EU quá cảnh qua Ukraine vì nước này không trả nợ đầy đủ cho Nga. Ông Putin còn đề nghị EU trả thay số nợ đó và dành một khoản tín dụng không nhỏ cho Ukraine để thanh toán các khoản nợ với Nga trong trường hợp đất nước này lại gặp khó khăn.
Vậy là EU lại một lần nữa đứng trước nguy cơ lâm vào tình cảnh “quýt làm cam chịu”. Chính vì muốn tránh tình trạng đó mà EU đang tìm mọi khả năng giảm bớt sự lệ thuộc vào cung ứng khí đốt từ Nga. Liên minh này đã đầu tư nhiều tiền của vào việc hiện đại hóa hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Ukraine để vô hiệu hóa những cáo buộc của Nga cho rằng nước láng giềng không đàng hoàng trong chuyện quá cảnh khí đốt. EU cũng đã khởi động dự án xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí từ nguồn khác, không đi qua Nga.
Nhưng để đến khi EU giảm bớt mức độ lệ thuộc vào Nga như hiện tại về cung ứng khí đốt còn mất không ít thời gian nữa. Trong khi đó tại Ukraine lại đang có cuộc tranh cử tổng thống với khả năng thay đổi chính phủ không nhỏ và mùa đông đang lại tới gần. Yêu cầu nói trên của ông Putin không chỉ nhằm răn đe Ukraine mà thực sự còn làm khó EU, cũng là một cách ràng buộc EU vào trách nhiệm của Ukraine đối với Nga. Đúng là EU bị ảnh hưởng lây bởi những khó khăn thực sự của Ukraine, nhưng đồng thời cũng còn cả bởi thực trạng quan hệ giữa hai nước. Cho nên chừng nào EU còn duy trì những lợi ích chiến lược theo đuổi lâu nay trong quan hệ với Ukraine và chưa tìm được lựa chọn thay thế khả dĩ cho việc phải nhập khẩu khí đốt từ Nga quá cảnh qua Ukraine thì chừng đó chưa thể thay đổi được gì nhiều cho thực trạng như hiện nay.
La Phù